Dịp lễ 30/4 và 1/5 Đà Nẵng đón hơn 370.000 lượt khách

Mặc dù năm nay, sự kiện lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không diễn ra vào dịp lễ 30/4, 1/5 như mọi năm nhưng Đà Nẵng vẫn đón 375.000 lượt khách du lịch, tăng 5% so với năm 2018.

Lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức trình diễn Khinh khí cầu. Đây là hoạt động "hút" khách trong dịp lễ 30/4, 1/5 qua dịch vụ trải nghiệm khinh khí cầu với mức giá 150.000 đồng/người/lần.

Lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức trình diễn Khinh khí cầu. Đây là hoạt động "hút" khách trong dịp lễ 30/4, 1/5 qua dịch vụ trải nghiệm khinh khí cầu với mức giá 150.000 đồng/người/lần.

Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 375.000 lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó khách quốc tế ước đạt 114.000 lượt người, tăng 12,4%; khách nội địa ước đạt 259.000 lượt người, tăng 2%.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) không diễn ra vào dịp lễ 30/4, 1/5 (DIFF 2019 sẽ diễn ra từ 01/6 - 6/7/2019). Thay vào đó, TP. Đà Nẵng đã tổ chức chuỗi hoạt động “Khai trương mùa du lịch biển 2019” với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Chương trình với 20 hoạt động văn hóa thể thao kéo dài trong 6 ngày từ 26/4 - 1/5. Ngoài những hoạt động mang tính giải trí, vui chơi như trình diễn và trải nghiệm khinh khí cầu, thả diều nghệ thuật, thi đắp tượng cát, hội thi cờ tướng, hội thi bơi, thuyền thúng, ván lướt, trưng bày tranh ký họa “Lưu giữ ký ức Đà Nẵng”, chương trình năm nay còn có nhiều hoạt động hướng về môi trường và chống rác thải nhựa như dự án cộng đồng nghệ thuật từ rác thải nhựa “The wave”, nhặt rác trao yêu thương “Đổi rác lấy cây xanh”, diễu hành xe đạp, xích lô, xe điện bảo vệ môi trường biển Đà Nẵng - không túi ni lông - không khói thuốc, giải chạy Xanh “BareFoot Run”…. với thông điệp về bảo vệ môi trường du lịch, cộng đồng chung tay chống rác thải nhựa, “bán đảo Sơn Trà và biển Đà Nẵng - Nói không với túi ni lông”, khuyến khích người dân và du khách sử dụng vật dụng thân thiện khi đến tham quan bán đảo Sơn Trà và vui chơi, giải trí tại các bãi biển du lịch.

Còn tại Quảng Nam, theo Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh, trong 5 ngày nghỉ lễ, Quảng Nam đón 196.166 lượt khách đến tham quan, lưu trú, tăng 28% so với năm 2018. Trong đó, khách quốc tế đạt 92.940 lượt, tăng 48,75%; khách nội địa ước đạt 103.226 lượt, tăng 14%. Riêng tại Cù Lao Chàm có hơn 20 nghìn lượt khách đã mua vé tham quan đảo, tăng gần 1.400 khách so với cùng kỳ năm 2018.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dip-le-304-va-15-da-nang-don-hon-370000-luot-khach-119093.html