Djokovic đang bị đối xử bất công

Cựu tay vợt số một Vương quốc Anh John Lloyd cảm thấy giới truyền thông luôn 'ghét' Novak Djokovic dù ngôi sao Serbia là một trong những vận động viên xuất sắc lịch sử.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, ông John Lloyd chia sẻ: “Djokovic là một trong những tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử. Thật khó tin khi anh ấy luôn phải đối mặt với sự chỉ trích từ công chúng”.

Cựu tay vợt số một Vương quốc Anh tiếp tục: “Cả Nadal, Federer và Djokovic là những tay vợt tuyệt vời, nhưng chỉ mỗi Djokovic là bị đối xử tệ bởi anh ta không có được sự mến mộ giống hai cái tên kia".

 Cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh John Lloyd tin rằng Djokovic bị đối xử bất công. Ảnh: Reuters.

Cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh John Lloyd tin rằng Djokovic bị đối xử bất công. Ảnh: Reuters.

Novak Djokovic chưa bao giờ có được sự yêu mến của cổ động viên quần vợt. Anh thường xuyên là tâm điểm của những tiếng la ó trên các khán đài, đặc biệt là trong những cuộc đối đầu với Roger Federer và Rafael Nadal. Gần nhất, tại vòng 1 Roland Garros, tay vợt người Serbia phải nhận hàng loạt lời chế nhạo và tiếng huýt sáo trong cuộc đối đầu với Tennys Sandgren.

Bên cạnh đó, Djokovic cũng không có được mối quan hệ tốt với giới truyền thông. Bất chấp việc từng giành được 20 Grand Slam và giữ kỷ lục về số tuần đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP, anh thường xuyên là mục tiêu chỉ trích trên nhiều tờ báo.

Đáng chú ý, vào đầu năm nay, Djokovic nhận về nhiều bình luận tiêu cực sau khi quyết định không tiêm vaccine, bất chấp việc sẽ bỏ lỡ Australian Open. Chứng kiến những căng thẳng trên, bình luận viên John Lloyd cho rằng mọi thứ đang diễn ra quá bất công với đương kim vô địch của Wimbledon.

Ông Lloyd chia sẻ: “Quá khó để thay đổi mọi chuyện ở thời điểm này. Tôi nghĩ rằng cổ động viên chỉ có thể yêu mến Djokovic nếu đây là năm thi đấu cuối cùng của anh ấy. Hoặc họ có thể bày tỏ một chút tiếc nuối khi anh ấy giải nghệ. Thật đáng tiếc khi chứng kiến hoàn cảnh của Djokovic".

John Lloyd không phải người đầu tiên lên tiếng bảo vệ tay vợt người Serbia, tuy nhiên sự thật là phần lớn người hâm mộ vẫn không có nhiều thiện cảm với tay vợt này. Với tính cách của mình, Djokovic có lẽ cũng phải làm quen với chuyện đó và tiếp tục đóng vai "kẻ phản diện".

Trước mắt, Djokovic phải bảo vệ chức vô địch Wimbledon tại nước Anh. Đây nhiều khả năng là giải đấu Grand Slam cuối cùng của Nole trong năm nay. Anh rất có thể sẽ không tham dự US Open vì chưa tiêm và cũng không có ý định tiêm vaccine Covid 19.

Thầy cũ Federer phân tích trường hợp của Djokovic Paul Annacone cho rằng Novak Djokovic đang bị công chúng săm soi vì tay vợt số một thế giới xin miễn trừ y tế để tham dự Australian Open 2022.

Kim Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/djokovic-dang-bi-doi-xu-bat-cong-post1330248.html