Djokovic đối mặt nguy cơ mất ngôi vị số 1 thế giới

Sau khi thắng Dominic Thiem ở Australia Open hồi tháng 2/2020, Djokovic đã vượt lên và giữ vị trí số một thế giới trong suốt 2 năm qua.

Hồi tháng 3/2021, tay vợt người Serbia chính thức vượt qua huyền thoại Roger Federer để thiết lập kỷ lục ngự trị đỉnh bảng dài nhất với 318 tuần. Hiện tại, tay vợt 34 tuổi đã nâng mức kỷ lục lên 354 tuần. Anh sẽ nắm chắc ngôi vị số 1 sau ngày 30/1, sau khi Australia Open 2022 khép lại.

Vì những rắc rối gặp phải, Djokovic đã vắng mặt ở ATP Cup và mất 140 điểm. Nếu không dự Australia Open, Nole mất thêm 2.000 điểm nữa. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội mở ra cho hai tay vợt xếp sau Daniil Medvedev và Alexander Zverev có thể vượt lên soán ngôi số 1.

Djokovic gặp rắc rối lớn vì không tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Cả hai tay vợt này đều đang thi đấu và cố gắng tích điểm ở ATP Cup. Họ đang có phong độ ổn định trong mùa sân cứng cuối năm ngoái. Zverev vô địch ATP Finals, trong khi Medvedev đánh bại chính Djokovic để đăng quang US Open.

Hiện tại, Zverev chỉ bảo vệ 360 điểm ở Australia Open năm nay, còn Medvedev bảo vệ 1.200 điểm với ngôi vị Á quân năm ngoái. Djokovic sẽ bị qua mặt, nếu anh không thể góp mặt và một trong hai tay vợt này đoạt ngôi vô địch.

Trước đó, Djokovic đến Melbourne theo diện miễn trừ y tế để thi đấu ở Australian Open. Hồ sơ miễn trừ của tay vợt người Serbia được ban tổ chức giải Tennis Australia thông qua, nhưng lại không được chính quyền liên bang Australia chấp thuận. Anh bị hủy visa và đối mặt với nguy vơ bị trục xuất.

Djokovic hiện đang trong một khách sạn dành cho người nhập cảnh trái phép ở Melbourne. Đội ngũ pháp lý của tay vợt người Serbia đang nỗ lực kháng cáo để anh có thể ở lại Australia tham dự giải. Tay vợt 34 tuổi dự kiến ra tòa vào ngày 10/1 ở phiên điều trần thứ 2. Nếu không giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý, nhiều khả năng Djokovic sẽ phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu tại Úc mở rộng trong 3 năm, một hình phạt được áp dụng đối với tất cả những người bị hủy visa.

Australia Open 2022 sẽ bốc thăm phân nhánh vào ngày 14/1 và thi đấu từ ngày 17-30/1. Djokovic, Medvedev và Zverev là ba hạt giống hàng đầu của giải.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/djokovic-doi-mat-nguy-co-mat-ngoi-vi-so-1-the-gioi-post1408060.tpo