Djokovic lên tiếng về tin đồn giải nghệ

Hiệu ứng giải nghệ của huyền thoại Roger Federer khiến cựu số 1 thế giới Novak Djokovic gặp 'vạ lây'.

Djokovic (trái) tham gia Team châu Âu cùng với Federer, Nadal (hàng ngồi) tranh tài ở Laver Cup. Ảnh: GETTY

Djokovic (trái) tham gia Team châu Âu cùng với Federer, Nadal (hàng ngồi) tranh tài ở Laver Cup. Ảnh: GETTY

Tuy nhiên, thành viên được ngưỡng mộ của “Big Three” - Novak Djokovic khẳng định, anh chưa cảm thấy “đến tuổi” để xem xét việc treo vợt.

Quyết định chia tay sự nghiệp quần vợt của Federer không nằm ngoài dự đoán khi tay vợt 41 tuổi liên tục vật lộn với chấn thương và phong độ sa sút gần đây. Thế nhưng nó vẫn khiến người hâm mộ, lẫn các “kình địch” không khỏi tiếc nuối sau lời chia tay đầy xúc động của tay vợt vĩ đại người Thụy Sĩ.

Sự rút lui của “Tàu tốc hành” vô tình khiến các đối thủ lớn của Federer là Rafa Nadal hay Djokovic sẽ được chú ý hơn. Đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi, “cách nào để quần vợt nam đối phó với viễn cảnh mất đi những tay vợt bán vé chạy nhất?”.

Kể từ khi giành danh hiệu đơn Grand Slam thứ 21 tại Wimbledon mới lần đầu tiên trở lại thi đấu, Djokovic thổ lộ: “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình chưa quá già để kết thúc sự nghiệp. Tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình đang được bảo dưỡng tốt. Tôi lắng nghe cơ thể tôi rất tốt. Tôi nghĩ đó là chìa khóa mà khi bạn trên 35 tuổi”.

Nhóm “Big Three” đã thực hiện cuộc cách mạng hóa đối với môn quần vợt, thể hiện qua những chiến tích lẫn những cuộc cạnh tranh gây chú ý giữa Federer – Nadal -Djokovic . Tổng cộng, “Big Three” đã giành được 63 danh hiệu Grand Slam đơn nam.

Đối với Nadal, chấn thương mãn tính ở chân đã buộc anh phải tính đến chuyện giải nghệ vào năm 2021. Ý định một lần nữa xảy ra vào năm nay, sau khi tay vợt 36 tuổi đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 22 tại giải Pháp mở rộng, Nadal phải tiêm thuốc tê trước mỗi trận đấu ở Paris.

Tương tự Nole, Nadal cho biết anh cũng chưa có ý định giải nghệ vào lúc này. Nhất là sau khi việc điều trị bằng tần số vô tuyến giúp giảm đau, và nó cho phép anh thi đấu tại Wimbledon.

Cựu số 1 thế giới khẳng định mình chưa đến tuổi để gác vợt. Ảnh: REUTERS

Được xem là tay vợt có sức khỏe tốt nhất trong ba VĐV, Djokovic tiết lộ anh phải có những điều chỉnh cần thiết trong lịch trình chăm sóc và bảo vệ cơ thể.

Tay vợt người Serbia chia sẻ thêm: “Tôi không thi đấu nhiều như những năm trước. Tôi muốn chơi với phong độ cao ở những giải đấu hay nhất, lớn nhất trên thế giới. Đó là Grand Slam và một số giải lớn nhất của ATP, hay thi đấu cho đất nước của tôi.

Đó là những điều sẽ mang lại cho tôi nhiều động lực nhất và truyền cảm hứng để tôi chơi thứ quần vợt tốt nhất. Tôi muốn tiếp tục và chưa có ý định kết thúc sự nghiệp ở thời điểm này. Tôi vẫn tiếp tục, miễn là tôi cảm thấy còn có thể cạnh tranh với các đối thủ trẻ. Tôi có thể khẳng định rằng, tôi vẫn là một trong những ứng cử viên để đoạt Grand Slam”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/djokovic-len-tieng-ve-tin-don-giai-nghe-post700161.html