Djokovic nói gì khi bị loại khỏi Rome Masters?

Novak Djokovic khẳng định 'thế hệ tiếp nối' đã đến với quần vợt nam sau khi tay vợt số 1 thế giới thất bại trước đối thủ 20 tuổi Dane Holger Rune tại tứ kết Ý mở rộng.

Holger Rune lần thứ 2 liên tiếp đánh bại số 1 thế giới Djokovic. Ảnh: GETTY

Nhóm “Big three” gồm Djokovic, Rafa Nadal và Roger Federer đã thống trị ATP Tour trong gần hai thập niên nhưng vấn đề tuổi tác, chấn thương đã bắt đầu ảnh hưởng đến họ trong những năm gần đây.

Thất bại 6-2; 4-6; 6-2 của hạt giống số 1 Djokovic trước Rune cùng đồng nghĩa lần đầu tiên sau 19 năm, cả tay vợt người Serbia và tay vợt bị chấn thương Nadal sẽ không góp mặt trong trận chung kết ở Rome.

Djokovic hiện đã hai thất bại liên tiếp trước Rune cho biết, thế hệ tay vợt tiếp nối do số 2 thế giới Carlos Alcaraz dẫn dắt giống như một luồng gió mới cho môn quần vợt.

Tay vợt người Serbia - Djokovic nhấn mạnh: “Một thế hệ mới đã ở đây rồi. Alcaraz là số 1 thế giới từ thứ Hai, rõ ràng anh ấy đang chơi thứ quần vợt tuyệt vời. Tôi nghĩ điều đó cũng tốt cho quần vợt khi chúng ta có những gương mặt mới, những chàng trai mới sắp chào sân.

Chúng ta đã nói đến điều này trong nhiều năm, mong đợi thời điểm đó sẽ đến khi có sự thay đổi thế hệ. Cá nhân tôi vẫn đang cố gắng ở đó, đối đầu với tất cả họ. Tôi vẫn còn khao khát để tiếp tục. Hãy cùng chờ xem tôi sẽ đi được bao xa”.

Nadal và Djokovic hiện cùng chia sẻ kỷ lục về số danh hiệu Grand Slam nhiều nhất với 22 danh hiệu/người, trong khi Federer giành được 20 danh hiệu trước khi giải nghệ vào năm ngoái, nhưng cuộc chiến mệt mỏi đang gây tổn hại nặng nề đối với cơ thể đang mỗi ngày già đi của họ.

Tuổi tác và chấn thuơgn đã bắt đầu tàn phá sự nghiệp của tay vợt người Serbia. Ảnh: GETTY

Nadal đã không thi đấu kể từ khi anh bị chấn thương hông tại Úc mở rộng (tháng 1), và bỏ lỡ trận đấu trên sân đất nện trước thềm Pháp mở rộng từng 14 lần đưa anh lên ngôi vô địch.

Djokovic cũng không khá hơn khi gần đây phải chiến đấu với chấn thương khuỷu tay. Anh còn phải nhờ sự trợ giúp của bác sĩ vật lý trị liệu trong trận đấu với Rune, uống thuốc giảm đau để tiếp tục chiến đấu.

Khi được hỏi liệu Roland Garros có phải là giải đấu dễ chịu nhất trong nhiều năm qua hay không? Djokovic chỉ cười và nói: “Còn tùy thuộc việc Nadal có thi đấu hay không. Nhưng bên cạnh anh ấy là Alcaraz, Rune - những đối thủ tranh chấp trực tiếp, cùng một số ứng viên mạnh khác cùng cạnh tranh danh hiệu”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/djokovic-noi-gi-khi-bi-loai-khoi-rome-masters-post733837.html