Djokovic rớt xuống vị trí thứ 3 thế giới

Trận thua tai hại trước Rafael Nadal tại tứ kết Pháp mở rộng đã đẩy Novak Djokovic thành cựu số 1 thế giới.

Djokovic rời sân sau trận thua Nadal tại tứ kết Pháp mở rộng 2022. Ảnh: GETTY

Djokovic rời sân sau trận thua Nadal tại tứ kết Pháp mở rộng 2022. Ảnh: GETTY

Ở vị trí đầu bảng tuần xếp hạng ATP mới nhất, Daniil Medvedev lần thứ 2 bước lên đỉnh, Alexander Zverev lên số 2 trong khi Djokovic tụt xuống vị trí thứ 3.

Thế nhưng, tay vợt người Serbia còn đối mặt với một viễn cảnh thê thảm hơn khi Wimbledon - Grand Slam thứ 3 trong năm đã bị ATP tước điểm xếp hạng. Điều đó có nghĩa, Djokovic sẽ mất thêm 2.000 điểm vào ngày 11-7, khiến anh rớt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng ATP cùng với số điểm hiện tại.

Lần đầu tiên kể từ tháng 11-2003, không ai trong số nhóm “Big Four” gồm Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer và Andy Murray chiếm hai vị trí đầu bảng.

Đây cũng là lần thứ 2, tay vợt người Nga - Medvedev đã trở thành tay vợt nam số 1 thế giới. Djokovic đã đánh mất 2.000 điểm từ chức vô địch Pháp mở rộng năm ngoái và hiện chỉ còn 6.770 điểm, khiến anh lần lượt xếp sau Medvedev (7.950) và Zverev (7.075).

Tay vợt 14 lần vô địch Pháp mở rộng - Nadal đứng thứ 4, trong khi Casper Ruud đã vượt qua Stefanos Tsitsipas giành vị trí thứ 5. Cùng với đó là một số cột mốc đáng chú ý khi Andy Murray đã trở lại top 50 – anh xếp vị trí thứ 47. Thứ hạng cao nhất của Murray kể từ tháng 5-2018, nhờ thành tích vào đến trận chung kết Stuttgart mở rộng.

Không chỉ tụt hạng hai bậc, Djokovic sẽ tiếp tục tụt hạng trong những tuần kế tiếp do không thi đấu giải nào khác trước thềm Wimbledon (giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 27-6).

Hồi tháng trước, Djokovic từng tiên liệu trước về thứ hạng của mình: “Tất nhiên ở cấp độ cá nhân, nếu không có cơ hội thi đấu và bảo vệ 4.000 điểm của mình ở Úc mở rộng và Wimbledon, tôi sẽ đánh rơi nó trong năm nay. Cá nhân tôi bị ảnh hưởng tiêu cực bởi điều đó… Tôi nghĩ nó (lệnh cấm của Wimbledon) là một quyết định sai lầm. Tôi không ủng hộ điều đó. Nhưng ở vào thời điểm này, đó là một chủ đề nhạy cảm và bất cứ điều gì bạn quyết định cũng sẽ tạo nên những xung đột”.

Bất chấp những hậu quả nhãn tiền, Djokovic vẫn mong muốn bảo vệ danh hiệu Wimbledon, qua đó khẳng định anh không bị thôi thúc bởi điểm số hoặc tiền thưởng.

Novak Djokovic chính thức trở thành cựu số 1 nam thế giới. Ảnh: GETTY

Djokovic nhấn mạnh: “Một Grand Slam vẫn là một Grand Slam. Đối với tôi, Wimbledon luôn là giải đấu trong mơ của tôi khi tôi còn là một cậu nhóc. Vì vậy, tôi không nhìn nó qua lăng kính điểm hay số tiền thưởng. Đối với tôi, nó là một cái gì đó rất khác”.

Cựu số 1 thế giới đang theo đuổi danh hiệu Wimbledon thứ 7 trong sự nghiệp, giúp Djokovic sánh ngang thành tích với Pete Sampras nhưng còn kém kỷ lục mọi thời đại của Roger Federer một danh hiệu.

Hiện Nole được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch khi Medvedev vắng mặt do Wimbledon cấm các VĐV Nga và Belarus thi đấu.

Sự tham dự của Zverev cũng đang là một dấu hỏi sau chấn thương tại Pháp mở rộng, trong khi thể lực của Nadal cũng không đảm bảo sau khi anh đạt được vinh quang thứ 14 tại Roland Garros.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/djokovic-rot-xuong-vi-tri-thu-3-the-gioi-post684453.html