Djokovic tiết lộ lý do nhắm chiếc HCV Olympic Paris

Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic bất ngờ tiết lộ về tham vọng tại Thế vận hội Paris 2024.

Tay vợt số 1 thế giới, Djokovic đặt mục tiêu cao tại Olympic Paris 2024. Ảnh: GETTY

Tay vợt số 1 thế giới, Djokovic đặt mục tiêu cao tại Olympic Paris 2024. Ảnh: GETTY

Tính đến thời điểm này, thành tích tốt nhất của Djokovic chỉ là chiếc HCĐ năm 2008 nhưng anh không giấu giếm tham vọng lớn tại Olympic sắp tới.

“Tôi hy vọng có sức khỏe cho Thế vận hội Paris năm sau. Giải đấu tranh tài trên sân đất nện tại Roland Garros, tôi đã quá quen với mặt mặt sân đó. Vậy tôi nên hy vọng rằng kết quả tốt nhất khi tôi có mặt ở Olympic”, tay vợt người Serbia chia sẻ.

Hai trong số 22 danh hiệu Grand Slam trước đó được Djokovic giành được ở Roland Garros năm 2016 và 2021.

Tại vòng 2 giải Dubai Championship, Djokovic đã có chiến thắng nhàn nhã 6-2; 6-3 trước đối thủ hạng 39 thế giới - Tallon Griekspoor để lần thứ 13 lọt vào vòng tứ kết.

Với màn trình diễn đơn giản hơn nhiều so với vòng đấu mở màn, Djokovic đã nâng chuỗi trận bất bại mùa này lên 14-0, đồng thời kéo dài chuỗi trận toàn thắng liên tiếp lên con số 19 trận.

Đó cũng là một màn trình diễn “không tì vết” của Djokovic, khi anh chỉ đánh rơi hai điểm sau cú giao bóng đầu tiên, nhưng ghi được đến 29 winner và chỉ mắc sáu lỗi đánh hỏng.

“Đó là một buổi tối tuyệt vời đối với tôi. Còn hôm qua, tôi thực sự đã phải làm việc cật lực để giành chiến thắng. Ngay từ đầu trận đấu, tôi đã chơi rất nhạy bén”, tay vợt 5 lần vô địch Dubai – Djokovic bộc bạch.

Djokovic sớm đoạt break đầu trận trước khi cuộc chiến gián đoạn do trời mưa. Tuy nhiên, sự chậm trễ ngắn ngủi không làm gián đoạn nhịp điệu của hạt giống số 1, khi anh thoải mái thắng nhanh set đầu chỉ sau 34 phút.

Tay vợt 35 tuổi tiếp tục dẫn 3-0 ở set hai và phải chiến đấu chật vật trong một game đấu kéo dài đến 16 phút để nâng tỉ số lên 4-0, trước khi ấn định trận thắng chung cuộc 2-0.

Djokovic tranh vé vào bán kết Dubai với đối thủ người Ba Lan. Ảnh: GETTY

Tại vòng đấu tranh suất vào bán kết, Djokovic sẽ đấu với nhà vô địch Marseille - Hubert Hurkacz.

Cùng giành chiến thắng ở vòng 2, đương kim vô địch Andrey Rublev đã xuất thần cứu 5 điểm trận đấu trong loạt tiebreak set hai, đánh dấu trận thắng ngược dòng Alejandro Davidovich Fokina 1-6, 7-6 (6/8), 7-6 (3/7).

Đây cũng là lần thứ 3 ở mùa giải, Rublev cứu “match point” và thắng ngược. Tay vợt người Nga đã từng làm điều tương tự trước Holger Rune ở vòng 4 Úc Mở rộng, và trước Griekspoor ở Doha tuần trước.

“Tôi không còn bất kỳ biểu cảm nào lúc này bởi vì trong đầu tôi, trận đấu đã kết thúc. Khi bạn gặp may mắn ba lần ở ba giải đấu liên tiếp (Úc Mở rộng, Doha và Dubai), kiểu như là, bạn có thể nhận bao nhiêu món quà Giáng sinh như vậy nữa?”, Rublev hồ hởi nói.

Rublev cũng đang nỗ lực để trở thành nhà vô địch Dubai liên tiếp, kể từ sau thành tích năm 2014 và 2015 của Roger Federer. Tại vòng đấu kế tiếp, Rublev sẽ đối đầu với tay vợt người Hà Lan Botic van de Zandschulp.

Bất ngờ đã xảy ra tại vòng 2 khi tay vợt hạng 67 thế giới, Lorenzo Sonego đánh bại hạt giống số 4 Felix Auger-Aliassime 7-6 (7/4); 6-4. Thử thách tiếp theo của Sonego là hạt giống số 7 Alexander Zverev, tay vợt người Đức vừa trở lại thi đấu sau chuỗi ngày chữa chấn thương.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/djokovic-tiet-lo-ly-do-nham-chiec-hcv-olympic-paris-post722117.html