Djokovic tới Dubai

Djokovic đến Dubai vào sáng 17/1, sau khi bị trục xuất khỏi Australia. Diễn biến này cũng chấm dứt hy vọng bảo vệ danh hiệu ở giải Australian Open của tay vợt nam số một thế giới.

Máy bay của hãng Emirates đưa Djokovic đến Dubai sau chuyến bay kéo dài 13,5 giờ khởi hành từ Melbourne, theo AP.

Trước đó, lập luận trong phiên tòa kháng cáo quyết định hủy thị thực do chính phủ Australia ban hành, Djokovic cho rằng anh nên tiếp tục được ở lại Australia để thi đấu vì được hưởng quyền miễn trừ y tế khi từng mắc Covid-19 hồi tháng trước.

Sân bay quốc tế Dubai vắng lặng vào sáng sớm 17/1 khi các chuyến bay từ Australia và châu Á bắt đầu đến. Vẫn chưa rõ điểm đến tiếp theo của tay vợt Serbia.

Giải quần vợt Dubai Duty Free mà Djokovic từng vô địch hồi năm 2020 đến tận 14/2 mới khởi tranh.

 Novak Djokovic tại sân bay ở Dubai. Ảnh: Reuters.

Novak Djokovic tại sân bay ở Dubai. Ảnh: Reuters.

Thành phố Dubai, trung tâm thương mại của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), không yêu cầu du khách đến đây phải tiêm vaccine. Tuy nhiên, họ sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính để được lên chuyến bay.

Djokovic đã 17 năm liên tiếp tham gia giải Australian Open, toàn thắng chín trận chung kết. Tay vợt này đang cùng giữ kỷ lục 20 Grand Slam với Roger Federer và Rafael Nadal. Federer không thi đấu vì đang trong thời gian bình phục sau chấn thương và Nadal là cựu vô địch giải Australian Open nam duy nhất tham gia giải đấu năm nay.

Ngày 6/1, thị thực của Djokovic đến Australia bị hủy với lý do anh không thỏa mãn đủ điều kiện của quyền miễn trừ.

Anh đã kháng cáo thành công và được tiếp tục ở lại Australia thi đấu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Di trú Alex Hawke đã sử dụng thẩm quyền của mình để hủy bỏ thị thực của anh một lần nữa.

Djokovic kháng cáo quyết định trên nhưng không thành công và phải rời Australia sau phán quyết của tòa án hôm 16/1.

Nguyễn Thanh Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/djokovic-toi-dubai-post1290191.html