Djokovic và Halep được xếp hạt giống số một tại Australia mở rộng 2019

Ban tổ chức giải quần vợt Australia mở rộng 2019 ngày 9-1 đã công bố danh sách các tay vợt hạt giống cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm, theo đó Novak Djokovic (Serbia) và Simona Halep (Romania) lần lượt được xếp là hạt giống số một ở nội dung đơn nam và đơn nữ.

Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic. (Ảnh: Reuters)

Djokovic sẽ bước vào giải đấu với tham vọng chinh phục thành công danh hiệu Úc mở rộng thứ 7 trong sự nghiệp. Đây cũng là mục tiêu được nhắm tới bởi huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ Roger Federer, nhà đương kim vô địch, đồng thời là tay vợt xếp hạt giống số 3, sau “ông vua sân đất nện” Rafael Nadal.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều đó, Federer và Djokovic sẽ phải vượt qua thử thách khó nhằn mang tên Alexander Zverev, khi tay vợt hạt giống số 4 người Đức cũng đang tràn đầy tự tin hướng tới danh hiệu Grand Slam đầu tiên sau một mùa giải khá thành công năm 2018.

Roger Federer đang sở hữu bộ sưu tập gồm 6 danh hiệu Úc mở rộng.

Với việc tay vợt số 5 thế giới Juan Martin del Potro sẽ vắng mặt vì chấn thương, đại diện Nam Phi, Kevin Anderson, được đôn lên làm hạt giống số 5 ở nội dung đơn nam, trong khi đó đương kim á quân Marin Cilic được xếp hạt giống số 6.

Ở nội dung đơn nữ, mặc dù được xếp hạt giống số một, song khả năng tay vợt số một thế giới Simona Halep tiến sau tại giải đấu năm nay là không lớn, khi cô chỉ thi đấu đúng một trận trong vòng bốn tháng qua do dính chấn thương ở thắt lưng. Chứng thoát vị đĩa đệm chưa hoàn toàn bình phục đã khiến ngôi sao người Romania phải sớm dừng bước ở vòng một giải quần vợt quốc tế Sydney ngày hôm qua.

Các vị trí hạt giống tiếp theo lần lượt là Angelique Kerber (2), nhà đương kim vô địch Carline Wozniacki (3), nhà vô địch Mỹ mở rộng 2018 Naomi Osaka (4) và Sloane Stephens (5).

Serena Williams chỉ còn cách kỷ lục 24 chức vô địch Grand Slam của Margaret Court (Úc) đúng một danh hiệu.

Nhà vô địch năm 2017 Serena Williams sẽ trở lại Melbourne Park sau một mùa giải vắng mặt với tư cách là hạt giống số 16. Tuy nhiên, con số này dường như không có quá nhiều ý nghĩa bởi đấu trường Australia mở rộng đã từng chứng kiến cô em nhà Williams 7 lần bước lên bục vinh quang. Nếu như giành chiến thắng chung cuộc tại giải đấu năm nay, Serena sẽ vươn lên sánh vai cùng tiền bối người Australia Margaret Court với tư cách là tay vợt nữ sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất mọi thời đại (24 danh hiệu).

VĂN TOẢN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/38853602-djokovic-va-halep-duoc-xep-hat-giong-so-mot-tai-australia-mo-rong-2019.html