Djokovic vượt huyền thoại Mỹ Pete Sampras

Đánh mất cơ hội giành danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp, Djokovic đang tích điểm thưởng để tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 thế giới.

Tay vợt 33 tuổi người Serbia sẽ cán mốc 287 tuần ở ngôi số 1 thế giới khi bảng xếp hạng ATP tuần mới được công bố vào ngày 21-9, qua đó vượt qua huyền thoại người Mỹ Pete Sampras và chỉ còn kém 23 tuần so với kỷ lục 310 tuần trên đỉnh bảng xếp hạng ATP của Roger Federer.

Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, Novak Djokovic lẫn Rafael Nadal đều dễ dàng vượt qua vòng 4 để góp mặt vào tứ kết Giải Rome Masters 2020. Đây cũng là thời khắc kịch tính và quan trọng nhất để chọn lọc ra ứng cử viên nặng ký vào vòng chung kết. Với màn trình diễn chói sáng vừa qua, giới chuyên gia cũng nhận định Djokovic sẽ tiếp tục là đối thủ của Nadal trong trận tranh "ngôi vương" Rome Masters 2020 sắp tới.

Novak Djokovic vượt qua huyền thoại Pete Sampras, trở thành tay vợt có thời gian tại vị ngôi số 1 thế giới nhiều thứ 2 trong lịch sử quần vợt Ảnh: REUTERS

Novak Djokovic vượt qua huyền thoại Pete Sampras, trở thành tay vợt có thời gian tại vị ngôi số 1 thế giới nhiều thứ 2 trong lịch sử quần vợt Ảnh: REUTERS

So với đương kim vô địch Rafael Nadal, hạt giống số 1 Novak Djokovic hưởng nhiều thuận lợi hơn khi rơi vào nhánh đấu không quá mạnh và chỉ phải chạm trán với các đối thủ tầm trung. Không những thế, nhiều hạt giống mạnh cùng nhánh đấu như Wawrinka, Nishikori, Goffin hay Khachanov… sớm "rơi rụng" chỉ sau 2 vòng đấu đầu tiên đã tạo điều kiện để Djokovic tiến sâu vào giải đấu mà không tốn quá nhiều sức lực.

Trong khi đó, Nadal vẫn thể hiện được bản lĩnh của "ông vua" sân đất nện khi đánh bại các tay vợt mạnh với tỉ số thắng áp đảo để góp mặt vào tứ kết. Sau gần 7 tháng không thi đấu nhưng đương kim vô địch Rome Masters di chuyển linh hoạt, phòng thủ mạnh mẽ và hầu như không để lộ khuyết điểm khi thi đấu trên mặt sân sở trường.

Rafael Nadal đang nắm giữ nhiều kỷ lục nhất tại sân chơi thuộc hệ thống ATP Masters 1.000 diễn ra ở Ý với 9 lần vô địch trong 11 lần góp mặt ở trận chung kết. Tay vợt 35 tuổi người Tây Ban Nha đang sở hữu 19 Grand Slam và mục tiêu sắp tới là việc chinh phục danh hiệu vô địch ở Roland Garros 2020 để san bằng 20 danh hiệu Grand Slam của "huyền thoại sống" người Thụy Sĩ Roger Federer. Bên cạnh đó là cuộc đua tranh ngôi vị số 1 thế giới cuối mùa giải 2020 với Djokovic.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/djokovic-vuot-huyen-thoai-my-pete-sampras-20200919212923452.htm