DN vận tải tiếp tục 'quây đường' làm bãi hàng, dân khổ đến bao giờ?

Toàn bộ lòng đường, vỉa hè trước số nhà 24 BT2 - KĐT Pháp Vân tiếp tục bị chiếm dụng trái phép, làm bãi tập kết hàng hóa quy mô lớn.

Công ty vận tải Minh Thành có địa chỉ tại tầng 1, Nơ 5 đường Trần Thủ Độ, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội tiếp tục chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trước số nhà 24 BT2 - KĐT Pháp Vân làm bãi tập kết, vận chuyển hàng hóa

Công ty vận tải Minh Thành có địa chỉ tại tầng 1, Nơ 5 đường Trần Thủ Độ, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội tiếp tục chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trước số nhà 24 BT2 - KĐT Pháp Vân làm bãi tập kết, vận chuyển hàng hóa

Mặc dù bị xử phạt nhiều lần, đồng thời yêu cầu chấm dứt tình trạng “chiếm dụng” lòng đường, vỉa hè làm kho bãi hàng hóa. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, Cty vận tải Minh Thành tiếp tục “phớt lờ” lệnh cấm, tiếp tục biến lòng đường, vỉa hè trước số nhà 24 BT2 - KĐT Pháp Vân (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm “đại bản doanh” hoạt động và biến nơi đây thành tụ điểm tập kết hàng hóa gây bức xúc dư luận.

Trước đó, sáng ngày 14/5, lực lượng liên ngành quận Hoàng Mai, gồm Đội TTGT, Công an phường Hoàng Liệt, đại diện chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện 5 xe tải, xe container có hoạt động xếp, dỡ hàng hóa tại nơi có biển báo cấm dừng xe và cấm đỗ xe thuộc khuôn viên khu đô thị Pháp Vân. Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành xác định đó có 3 xe tải thuộc Cty vận tải Minh Thành có địa chỉ tại tầng 1, Nơ 5 đường Trần Thủ Độ, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện các xe ô tô của Cty vận tải Minh Thành dừng đỗ kéo thành hàng dài dưới lòng đường, dùng xe nâng, xe cẩu vận chuyển hàng hóa lên các xe container gần đó. Từ những vi phạm trên, lượng chức năng đã lập biên bản xử lý với mức phạt 700 nghìn đồng/xe thuộc Cty vận tải Minh Thành. Đồng thời, yêu cầu đơn vị này chấm dứt vi phạm, tuyệt đối không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm bãi tập kết hàng hóa.

Điều đáng nói, trong khi biên bản xử phạt của lực lượng chức năng quận Hoàng Mai còn chưa “ráo mực”, các ngày 15 - 16/3, Cty vận tải Minh Thành tiếp tục tái diễn vi phạm với mức độ nghiêm trọng và thách thức hơn.

Các xe tải thuộc Cty vận tải Minh Thành chắn ngang lòng đường, biến nơi đây thành “bến xe” tải hàng hóa

Theo đó, sau khi bị “chặt đứt vòi bạch tuộc” - tại công viên tuổi thơ (KĐT Pháp Vân), Cty vận tải Minh Thành di chuyển về địa điểm mới trước số 24 BT2 làm cát cứ hoạt động. Điều đáng nói, địa điểm mới của Cty vận tải Minh Thành cách địa điển cũ chừng 500 mét. Theo nghi nhận của PV, toàn bộ lòng đường, vỉa hè trước số nhà 24 BT2 - khu đô thị Pháp Vân được đơn vị này “trưng dụng” làm bãi tập kết hàng hóa quy mô lớn.

Tại thời điểm ghi nhận lúc 10 giờ 30 phút ngày 16/5, khoảng 7 chiếc xe tải hạng nặng mang lo go “Cty vận tải Minh Thành” chắn ngang đường, dùng xe nâng cỡ nhỏ đưa hàng lên các xe Container.

Trung bình cứ 15 phút lại có một chuyến xe tải thuộc Cty vận tải Minh Thành ra, vào điểm tập kết.

Các xe tải xếp thành hàng dài gây cản trở giao thông

Điều đáng nói, tại điểm tập kết này, khá gần với khu vực trường mầm non Hoa Ban. Mỗi khi các xe tải ra, vào “ăn hàng”, khiến hàng trăm học sinh trường mầm non Hoa Ban giật mình thon thót, phải nép sát vào lề đường trong sự sợ hãi.

Đại diện Ban giám hiệu trường mầm non Hoa Ban tỏ ra bức trước việc các xe tải Minh Thành tụ tập về khu vực trường học hoạt động. Trước việc tính mạng của hàng trăm học sinh bị xe tải ngày đêm đe dọa, phía nhà trường kiến nghị các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên, đồng thời xử phạt thật nghiêm doanh nghiệp vận tải Minh Thành cố tình vi phạm, chống lệnh chỉ đạo của lực lượng chức năng.

Hoạt động chiếm dụng lòng đường, vỉa hè của Cty vận tải Minh Thành diễn ra cả ngày lẫn đêm

Trao đổi qua điện thoại với PV, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt Nguyễn Văn Thái cho biết, ngay trong chiều nay (16/5) sẽ cử lực lượng phối hợp với Đội TTGT Hoàng Mai tổng kiểm tra hoạt động của Cty vận tải Minh Thành, đặc biệt điểm tập kết hàng hóa tại số 24 BT2 – KĐT Pháp Vân.

Ở một diễn biến khác, đại diện TTGT Hoàng Mai cam kết sẽ xử lý nghiêm các xe dừng, đỗ trái quy định tại KĐT Pháp Vân, đặc biệt là tình trạng xe tải, xe container chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm kho bãi hàng hóa gây bức xúc dư luận.

Khánh An

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/dn-van-tai-tiep-tuc-quay-duong-lam-bai-hang-dan-kho-den-bao-gio-d76093.html