Đồ chơi bạo lực, kinh dị tràn lan trước Tết Trung thu

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hải quan, các loại súng nhựa, mặt nạ kinh dị, kiếm đao đang được bán tràn lan tại chợ Trung thu truyền thống trên phố Hàng Mã, Hà Nội.

Kiếm, đao là một trong những mặt hàng đồ chơi có tính bạo lực đang được bày bán công khai. Ảnh ĐH.

Còn vài ngày nữa đến Tết Trung thu, nhưng thời điểm này trên phố Hàng Mã (Hà Nội) nhiều loại đồ chơi bạo lực như súng nhựa, mặt nạ có hình thù quái dị đang được bày bán công khai tại nhiều cửa hàng. Các loại đồ chơi này có giá từ 30.000 -300.000 đồng/sản phẩm. Hầu hết các loại đồ chơi này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị sản xuất…

Các loại mặt nạ có hình thù quái dị được bày bán ở hầu hết các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trên phố Hàng Mã.

Theo quan sát của phóng viên, do các loại đồ chơi bạo lực được bày bán công khai mà không ít gia đình đã sẵn sàng bỏ tiền để mua cho con chơi. Song cũng không ít gia đình lo ngại về những tính kém giáo dục và sự nguy hiểm đối với con, em mình.

Các loại súng nhựa được bán ở nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã.

Trước tình trạng đồ chơi bạo lực được bày bán công khai trên phố Hàng Mã, chị Nguyễn Thị Hương (Thanh Xuân – Hà Nội) chia sẻ: “Khi trẻ chơi những đồ chơi có tính bạo lực dẫn đến hành vi mang tính bạo lực khó kiểm soát. Nên tôi cũng lo ngại khi phố Hàng Mã có nhiều cửa hàng bày bán súng, đao kiếm và các loại mặt nạ có hình thù quái dị”.

Năm nay, các cửa hàng còn bày bán thêm nhiều loại mặt nạ hình thú quái dị.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu bởi những đồ chơi trung thu.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/do-choi-bao-luc-kinh-di-tran-lan-truoc-tet-trung-thu.aspx