Đồ chơi Trung thu truyền thống chiếm ưu thế tại Đà Nẵng

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường đồ chơi Trung thu năm nay sôi động trở lại. Tại thị trường Đà Nẵng, đồ chơi trung thu truyền thống và hàng sản xuất trong nước chiếm ưu thế, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Đầu lân Hội An, đèn ông sao, đèn giấy gương, đồ chơi trung thu truyền thống này luôn có sức hút với người tiêu dùng mỗi dịp Tết Trung thu. Là địa chỉ quen thuộc của người dân Đà Nẵng, cơ sở kinh doanh này sản xuất và phân phối lồng đèn ông sao truyền thống, thiết kế không gian trưng bày đêm hội trăng rằm. Năm nay, đồ chơi trung thu truyền thống có nhiều cải tiến, màu sắc đẹp, bắt mắt hơn.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường đồ chơi trung thu năm nay có sức hút và nhộn nhịp hơn. Tại các cửa hàng kinh doanh, đồ chơi truyền thống, đồ chơi được sản xuất trong nước chiếm 70 đến 80%. Trong đó, hàng được lấy về từ các làng nghề truyền thống ở Hội An, Hà Nội. Giá cả có tăng khoảng 5%, tuy nhiên hàng truyền thống vẫn rất hút khách.

Những năm gần đây, người tiêu dùng có xu hướng chọn hàng Việt, đồ chơi trung thu truyền thống. Nhiều người cho rằng không chỉ có chất liệu an toàn, bảo vệ môi trường mà việc chọn đồ chơi truyền thống còn giúp thế hệ trẻ tìm về cội nguồn văn hóa dân tộc./.

Thực hiện : Theo TTXVN

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/do-choi-trung-thu-truyen-thong-chiem-uu-the-tai-da-nang