Đồ chơi Trung thu truyền thống khoe màu trên phố phường Hà Nội

Tết Trung Thu không còn xa, thời điểm này, trên phố Hàng Mã, Hà Nội, vô vàn mặt hàng đồ chơi cho trẻ đã được bày bán, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đầy sắc màu.

 Thời điểm này, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) - nơi được coi là "thủ phủ" đồ chơi ở Hà Nội - đang rực rỡ sắc màu. Dù Tết Trung thu chưa đến nhưng những món đồ chơi Trung thu dành cho trẻ em đã được bày bán khắp nơi. Nhiều phụ huynh đã tranh thủ đưa con em mình đi mua sắm, tạo nên không khí nhộn nhịp và nhiều sắc màu.

Thời điểm này, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) - nơi được coi là "thủ phủ" đồ chơi ở Hà Nội - đang rực rỡ sắc màu. Dù Tết Trung thu chưa đến nhưng những món đồ chơi Trung thu dành cho trẻ em đã được bày bán khắp nơi. Nhiều phụ huynh đã tranh thủ đưa con em mình đi mua sắm, tạo nên không khí nhộn nhịp và nhiều sắc màu.

Điều dễ dàng nhận thấy là các món đồ chơi truyền thống như đầu sư tử, mặt nạ, đèn ông sao... đang chiếm lĩnh thị trường. Tuy dáng vẻ đã pha nét hiện đại rất nhiều song những món đồ này vẫn đủ sức gợi nhớ đến không khí của Tết Trung thu xưa.

Thay vì những chiếc mặt nạ nhựa Trung Quốc, năm nay, mặt nạ bằng giấy được làm thủ công đang chiếm lĩnh thị trường. Một chị chủ hàng cho biết, ngày càng có nhiều phụ huynh muốn chọn đồ chơi cổ truyền cho con em mình. Tuy cùng là mặt nạ nhưng những sản phẩm bằng nhựa đã không còn được tìm mua nhiều như trước. Bởi theo nhiều phụ huynh thì những sản phẩm này vẫn bị mất đi ít nhiều giá trị truyền thống.

Trong khi mặt nạ, đầu sư tử, trống... phần lớn là hàng thủ công thì mặt hàng đèn lồng, đèn kéo quân lại chủ yếu là hàng công nghiệp. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam lại rất phổ biến và không hề "lép vế" so với hàng Trung Quốc như những năm trước.

Giá các loại đồ chơi truyền thống cũng khá "mềm". Một chiếc mặt nạ có giá 30.000 - 80.000 đồng, đầu sư tử trung bình khoảng 150.000 - 200.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, đèn lồng giá đắt hơn chút, khoảng 200.000 - 300.000 đồng/chiếc.

Đèn ông sao với giá từ 15.000 đến 50.000 đồng, được làm bằng tre và dán giấy bóng kính luôn là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Trung thu. Nhiều người bán cho biết, hầu như vị phụ huynh nào cũng mua ít nhất một chiếc đèn ông sao cho trẻ, như muốn nhắc nhở về món đồ gắn liền với dịp Tết đoàn viên của dân tộc. "Vì thế, dù không phải là món đồ chơi quá hấp dẫn và cũng không giữ được bền lâu nhưng đèn ông sao lại là sản phẩm bán chạy nhất mỗi dịp Tết Trung thu", một chủ cửa hàng nói.

Ngoài những mặt hàng đồ chơi truyền thống rất được ưa chuộng, vẫn còn khá nhiều đồ chơi Trung Quốc. Tuy vậy, rất nhiều khách hàng cho biết, họ có thể phân biệt ngay đâu là hàng Trung Quốc.

Những chiếc mặt nạ hình kinh dị hay các loại gươm, súng đều dễ dàng bị khách hàng nhận diện đồ Trung Quốc.

Dù chưa thực sự đông khách nhưng không khí trên "phố Trung thu" hứa hẹn sẽ có một mùa trăng Rằm nhộn nhịp.

Quốc Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/do-choi-trung-thu-truyen-thong-khoe-mau-tren-pho-phuong-ha-noi-d493398.html