Đồ chơi Trung thu xuất hiện mặt nạ ghê rợn như mùa lễ hội Halloween

Chỉ cần dạo quanh đôi ba vòng các tuyến phố của Hà Nội, dễ dàng nhận thấy những món đồ chơi kinh dị 'lên ngôi' mùa Trung thu năm nay gần như lấn át hết những món đồ chơi truyền thống.

Thời điểm này tại các tuyến phố của Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… tràn ngập đồ chơi Trung thu được bày bán la liệt. Bên cạnh những món đồ chơi Trung thu truyền thống như đèn ông sao, đèn cù, mặt nạ bồi… thì đa phần là các mặt hàng như cánh tiên, gậy, kiếm nhựa, quần áo, mũ, mặt nạ...

Những chiếc mặt nạ mô phỏng lại gương mặt của những nhân vật điện ảnh nổi tiếng là phổ biến và được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhất. Hầu hết những sản phẩm này đều không có xuất xứ tại Việt Nam.

Những chiếc mặt nạ ghê rợn tràn ngập đường phố Hà Nội. (Ảnh: Zing.vn)

Theo Zing.vn, loại mặt nạ này có đủ loại hình thù, mẫu mã ghê rợn bày cả trên sạp hàng, lẫn treo lủng lẳng trước cửa nhà. Chúng hầu hết được nhập từ Trung Quốc với giá rất rẻ. Giá các loại đồ chơi này khá vừa túi tiền giới trẻ, chỉ 30.000 - 50.000 đồng/chiếc.

Các mặt hàng này hầu hết được nhập từ Trung Quốc.

Rõ ràng các món đồ đó không liên quan gì đến Tết Trung thu của người Việt nhưng lại được nhiều bạn trẻ yêu thích khiến "Tết Trung thu rước đèn đi chơi" năm nào nay chẳng khác nào mùa lễ hội Haloween bởi sự xuất hiện của những chiếc mặt nạ ma quỷ đầy máu, kinh dị cùng nhiều món đồ chơi, quần áo đủ màu sắc mô phỏng các nhân vật trong phim khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Chợ Trung thu năm nay cũng xuất hiện thêm nhiều loại đồ chơi mới lạ. (Ảnh: Zing.vn)

Không những vậy, chợ Trung thu năm nay cũng xuất hiện thêm nhiều loại đồ chơi mới lạ. Người bán liên tục phải đứng lề đường chìa ra ngoài quảng cáo chiếc kẹp hình đầu cá sấu.

Phong Linh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/do-choi-trung-thu-xuat-hien-mat-na-ghe-ron-nhu-mua-le-hoi-halloween-a405102.html