Đồ đạc tự bốc cháy trong một ngôi nhà ở Long An

Một ngôi nhà ở ấp Rạch Đào (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) xảy ra hiện tượng đồ đạc liên tục tự dưng bốc cháy. Hiện Công an huyện Thủ Thừa, Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Thủ Thừa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Long An) tiến hành khảo sát, khám nghiệm hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân.

Đồ đạc tự nhiên bốc cháy mà không có ai châm lửa

Được biết, hiện tượng đồ đạc tự dưng bốc cháy xảy ra tại ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lượng (62 tuổi). Theo đó, bà Lượng cho biết khoảng một tuần qua, trong nhà bà liên tục xuất hiện hiện tượng lạ lùng là quần áo, bàn ghế, giày dép, mũ bảo hiểm, đến đồ điện gia dụng… cứ nối nhau bốc cháy mà không có ai đốt hay từ một nguồn lửa nào. Thậm chí, một vật không dễ cháy như chiếc ghế bằng vật liệu nhựa cũng tự nhiên phát hỏa. Trước đây chưa từng có hiện tượng tương tự trong nhà bà.

Ngày 24/5, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cùng lực lượng chức năng đến nhà bà Nguyễn Thị Lượng (thị trấn Thủ Thừa) để xác minh thông tin nhiều đồ vật bằng nhựa trong nhà liên tục tự bốc cháy. Theo ghi nhận, các vật dụng như tivi, radio, đèn sạc, quần áo, ghế, rổ nhựa… tại nhà bà Lượng bị cháy sém, có cái cháy rụi hoàn toàn được thu dọn ra phía trước nhà.

Lãnh đạo UBND huyện Thủ Thừa cho biết, huyện đã nghe báo cáo từ các ngành và đang chỉ đạo sớm tìm nguyên nhân sự việc để người dân yên tâm.

Mai Nhi (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/dac-tu-boc-chay-trong-mot-ngoi-nha-o-long/