Đỡ đầu phụ nữ nghèo

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ ở TX.Đức Phổ đã triển khai nhiều hoạt động giúp phụ nữ nghèo. Trong đó, mô hình đỡ đầu phụ nữ nghèo, bệnh tật đã giúp những phụ nữ yếu thế vơi bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Mấy năm qua, từ khi mẹ mất, chị Nguyễn Thị Điểm, ở thôn An Thạch, xã Phổ An sống trong sự cưu mang ấm áp của chị em phụ nữ địa phương, đặc biệt là sự quan tâm của Ban Chấp hành (BCH) Hội LHPN xã.

Cán bộ Hội LHPN xã Phổ An thăm hỏi, động viên chị Nguyễn Thị Điểm. ẢNH: H.Thu

Chị Điểm bị tâm thần, nên từ khi mẹ mất cuộc sống của chị thêm hiu quạnh. Chị thường bỏ nhà đi lang thang. Thương cảm hoàn cảnh chị Điểm, năm 2018, Hội LHPN xã Phổ An nhận đỡ đầu để có điều kiện quan tâm, giúp đỡ chị Điểm nhiều hơn.

“Từ phát động của Hội LHPN thị xã thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, bên cạnh triển khai các mô hình để giúp phụ nữ nghèo như "Hũ gạo tình thương", "Nuôi heo đất"... thì BCH Hội LHPN xã Phổ An thống nhất triển khai mô hình “Đỡ đầu phụ nữ nghèo”. Theo đó, các chị em trong BCH tiết kiệm tiền để nhận nuôi, chịu trách nhiệm hỗ trợ suốt đời một số phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2018, hội chọn hai trường hợp để đỡ đầu với mức hỗ trợ là gạo, 200.000 đồng/tháng và thường xuyên đến thăm nom, động viên”, Chủ tịch Hội LHPN xã Phổ An Bùi Thị Mỹ Dung cho hay.

Cũng trong năm 2018, Hội LHPN phường Phổ Thạnh triển khai mô hình “Nuôi phụ nữ nghèo đơn thân, khuyết tật” ở địa phương. Theo đó, các chị trong BCH nhận đỡ đầu, hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đến suốt đời hoàn cảnh của bà Đặng Thị Siêng, ở thôn Thạch By 1, là người khuyết tật và là hộ nghèo, sống một mình.

Từ một vài hội cơ sở tiên phong thực hiện mô hình đỡ đầu phụ nữ nghèo, đến nay mô hình này đã lan tỏa ra nhiều xã, phường ở TX.Đức Phổ với hàng chục phụ nữ nghèo, yếu thế được cưu mang. Phó Chủ tịch Hội LHPN TX.Đức Phổ Cao Thị Ánh Nguyệt cho biết: Song song với các hoạt động, mô hình tiết kiệm, xây dựng "Mái ấm tình thương", "Nồi cháo tình thương"... để giúp đỡ phụ nữ khó khăn, các cấp hội phụ nữ ở thị xã còn thực hành tiết kiệm, dành thời gian quan tâm phụ nữ nghèo, neo đơn, bệnh tật. Mô hình này giúp những phụ nữ yếu thế có thêm điểm tựa và thêm niềm hy vọng vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, mô hình đã lan tỏa ra 5 xã, phường và thời gian đến sẽ tiếp tục nhân rộng.

HIỀN THU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202105/do-dau-phu-nu-ngheo-3055927/