Đọ độ danh giá của những trường ĐH mà Hoa hậu Siêu quốc gia và Hoa hậu Thế giới có profile cực khủng theo học

Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 đến từ Puerto Rico - Valeria Vazquez Latorre và Tân Hoa hậu Thế giới 2018- đại diện Mexico, Vanessa Ponce không chỉ có nhan sắc nổi bật mà cả hai người đẹp còn rất tài năng trong học tập, theo học trong những ngôi trường đại học danh giá bậc nhất.

Điểm lại ngôi trường mà hai Tân hoa hậu đang theo học để thấy hai người đẹp sở hữu học vấn khủng đến cỡ nào nhé:

Đại học Guanajuato, Mexico- ngôi trường của Hoa hậu thế giới 2018 Vanessa Ponce.

Vượt qua 117 ứng viên, người đẹp Vanessa Ponce - đại diện của Mexico đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu thế giới 2018 diễn ra tại Trung Quốc. Người đẹp 26 tuổi hiện là cử nhân ngành Thương mại Quốc tế của Đại học Guanajuato - ngôi trường nổi tiếng cả về vẻ đẹp lẫn thành tích học tập ở Mexico.

Đại học Guanajuato, Mexico là trường nằm trong top 10 trường Đại học đẹp nhất khu vực Mỹ Latin. Guanajuato là thành phố nhỏ, được thành lập năm 1559, với những dãy nhà rực rỡ màu sắc như hồng Pastel, xanh lá cây hay những cung điện thiết kế nguy nga, hoàng tráng trên thảo nguyên vô cùng thơ mộng, nên thơ. Trường Đại học Guanajuato chính là công trình kiến trúc điển hình tượng trưng cho vẻ đẹp của lối kiến trúc mang đậm hơi thở Châu Âu đó. Tòa nhà chỉ có màu trắng và xanh theo lối tân cổ điển, tương phản hoàn toàn với phần còn lại của thành phố. Nhưng sự tương phản lại làm nên sự nổi bật và khiến ngôi trường trở thành một điểm nhấn ấn tượng trong tổng thể toàn thành phố.

Đại học Guanajuato nằm kề liền phía Tây của nhà thờ Companĩá. Trường được thành lập vào năm 1732 với các ngành ban đầu gồm Khai khoáng, Luật, Hội họa, Điêu khắc và Kiến trúc. Hiện tại, trường là một cơ sở công lập, quy mô khoảng 30 ngàn sinh viên từ bậc trung học đến tiến sĩ, trong đó có hơn 17 ngàn trình độ đại học và trên đại học.

Tân hoa hậu hiện là chủ nhân một bằng tốt nghiệp khác về nhân quyền. Cô cũng từng làm việc tại trường Nenemi với vai trò giảng dạy văn hóa cho trẻ em từ các bộ lạc bản địa.

Hiện tại, người đẹp là thành viên Hội đồng quản trị của một trung tâm Rehab dành cho phụ nữ và tình nguyện viên. Song song với việc là một diễn giả của Viện Thanh niên Quốc gia, người mẫu và người dẫn chương trình.

Đại học Puerto Rico- nơi đào tạo Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 Valeria Vazquez Latorre

Tân Hoa hậu cuộc thi Miss Supranational năm nay 24 tuổi, hiện đang học ngành Công nghệ Y khoa tại Đại học Puerto Rico.

Trường Đại học Puerto Rico được thành lập năm 1903 và là trường Đại học lớn nhất tại đây.

Tây Ban Nha là một trong những ngôn ngữ chính của Puerto Rico. Ngôi trường có những chương trình nghiên cứu sâu chuyên sâu để sử dụng ngôn ngữ địa phương và giúp sinh viên có được những phương tiện học ngoại ngữ tốt nhất.

Ngoài ra, sự kết hợp các nền văn hóa của Puerto Rico khiến nơi đây tồn tại sự sáng tạo mạnh mẽ và đặc trưng. Trong khối thịnh vượng chung có hơn một chục bảo tàng đầy đủ các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ Mỹ Latinh. Người dân địa phương tạo ra các bức tượng khắc hình tượng tôn giáo, là sự pha trộn của Táino và nghệ thuật châu Âu. Một sinh viên tìm kiếm chương trình học ngành nghệ thuật hoặc lịch sử nghệ thuật có thể học hỏi khá nhiều từ các nghệ nhân trong quá khứ và hiện tại của Puerto Rico.

Ngành học Công nghệ y khoa mà Hoa hậu Siêu quốc gia theo học là một trong những ngành học thuộc top khó nhất thế giới, được chia thành Xét nghiệm Y sinh (Biomedical Diagnostics) và Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering).

- Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering) là một ngành mới, được coi là một bộ môn khoa học ứng dụng dựa trên các nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật và các ý tưởng về thiết kế để đưa ra giải pháp trong y học, sinh học cũng như các mục đích chăm sóc sức khỏe khác (ví dụ như các chẩn đoán hoặc liệu pháp điều trị). Kỹ thuật y sinh đã lấp đầy khoảng trống còn thiếu giữa các kỹ thuật máy móc và y dược học, nó là sự kết hợp của các thiết kế giúp giải quyết các vấn đề còn vướng mắc về phương pháp và kỹ thuật mà trước đây y học và sinh học chưa thể chạm đến, sự kết hợp này đã nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe, bao gồm công tác chẩn đoán, theo dõi, và điều trị.

- Xét nghiệm Y sinh (Biomedical Diagnostics) bao gồm Vi sinh vật, Hóa sinh, Huyết học, Miễn dịch học, Miễn dịch-huyết thanh học và di truyền phân tử, áp dụng các phương pháp hiện đại và kỹ thuật tinh vi để thu nhận và phân tích dữ liệu cho chẩn đoán, điều trị và tiên lượng các rối loạn di truyền, bệnh ác tính và các bệnh truyền nhiễm…

Hà Trang (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/do-do-danh-gia-cua-nhung-truong-dh-ma-hoa-hau-sieu-quoc-gia-va-hoa-hau-the-gioi-co-profile-cuc-khung-theo-hoc-4216793.html