Đổ đống gạch cao 5m, 3 công nhân tử vong

Đang tháo dỡ mái che lò gạch, 3 công nhân bị đống gạch cao 5m đổ đè vào người, tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 20/12 công nhân của Công ty cổ phần gạch Hải Phú (thôn Mỹ Tượng, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) thu dọn, tháo dỡ mái che lò để phơi gạch.

Đến khoảng 10h30, trong lúc tháo dỡ, một đống gạch thành phẩm xếp cao khoảng 4-5m bất ngờ đổ xuống, đè vào người.

Đống gạch đổ xuống làm 3 người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Đức Ngọ (65 tuổi), Đỗ Văn Vẽ (57 tuổi) và Vũ Minh Đợi (64 tuổi). Cả 3 nạn nhân trú tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Nạn nhân bị thương là bà Hoàng Thị Tươi (49 tuổi) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau vụ việc, Công an huyện Yên Dũng có mặt phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

B. Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/do-dong-gach-cao-5m-3-cong-nhan-tu-vong-485939.html