Đỗ Duy Mạnh: Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho rằng Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi nằm ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 với ba đội Đông Nam Á cùng UAE.

Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Trung vệ Duy Mạnh và tiền đạo Văn Toàn cho rằng sẽ rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam nằm ở bảng khó

"Cả bốn đối thủ của Việt Nam đều là những đội bóng mạnh. UAE đương nhiên được đánh giá cao nhất, họ nằm ở nhóm hạt giống số một. Tuy nhiên, ba đội bóng còn lại của khu vực Đông Nam Á cũng là những đối thủ rất khó khăn. Giống Việt Nam, họ có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Theo tôi, cơ hội được chia đều cho tất cả đội bóng tại bảng G", Duy Mạnh nhận định.

Duy Mạnh cho rằng đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Duy Mạnh cho rằng đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

"Trong bóng đá luôn có đội được đánh giá cao và thấp khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói gì trước khi trận đấu chưa kết thúc. Với tôi, toàn đội phải tập trung, quyết tâm. Tất cả trận đấu đều rất khó khăn và đội tuyển Việt Nam cần nỗ lực tối đa dù đá trên sân nhà hay sân khách", trung vệ của CLB Hà Nội chia sẻ.

Khi được hỏi quan điểm cá nhân cho rằng đối thủ nào có nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng G, Duy Mạnh cho rằng thực lực các đội khá tương đồng nên khó đánh giá. "Mỗi khu vực, mỗi nước có lối chơi và con người khác nhau. Các đối thủ của chúng đều như nhau về cơ hội, không thể nói đội nào yếu hay mạnh. Bóng đá là thế, không thể nói trước đội mạnh sẽ thắng đội yếu", anh chia sẻ.

Đối thủ khó nhất là đội tuyển Việt Nam

Sau trận hòa CLB Hà Nội 1-1 tối 17/7, Văn Toàn chia sẻ anh xác định tư tưởng phải chơi hết mình. "Mục tiêu của đội mình là muốn lọt vào vòng loại cuối thì gặp bất cứ đối thủ nào cũng phải đá 100% khả năng. Chúng ta cần có điểm trước tất cả đối thủ, không quan trọng họ là ai. Bản thân tôi chỉ mong mình giữ được phong độ và cùng đồng đội củng cố vị trí của đội tuyển", Văn Toàn chia sẻ.

Khi được hỏi về đối thủ mạnh nhất tại bảng G, Văn Toàn cho rằng đội tuyển Việt Nam cần phải vượt qua áp lực từ chính mình và giữ sự tin trước mỗi trận đấu: "Đối thủ khó nhất chính là đội tuyển Việt Nam. Không có sự tự tin, chúng ta không thể vượt qua bất cứ đội nào".

Văn Toàn cho rằng đội tuyển Việt Nam cần vượt qua chính mình tại vòng loại lần này. Ảnh: Minh Chiến.

"Chúng tôi đã có nhiều trận đấu khó khăn. Hy vọng cầu thủ Việt Nam sẽ giữ vững phong độ và thi đấu tốt hơn tại vòng loại World Cup lần này", Văn Toàn chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, tiền đạo của HAGL cũng cho rằng chúng ta có lợi thế khi nằm ở bảng đấu có nhiều đội bóng cùng khu vực: "Mình gặp các đội Đông Nam Á như vậy thì đỡ công di chuyển xa, tiết kiệm thời gian và sức lực nhiều hơn".

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới. Để lọt vào vòng loại cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo phải giành ít nhất giành vị trí thứ hai. Sau 8 lần tham gia, đội tuyển Việt Nam chưa thể lọt vào nhóm tranh chấp tấm vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Việc nằm ở bảng đấu có tới bốn đội Đông Nam Á giúp thầy trò HLV Park Hang-seo tiết kiệm thời gian di chuyển, giành nhiều thời gian tập trung vào việc chuẩn bị cho các trận đấu hơn.

Thành tích đối đầu của đội tuyển VIệt Nam và các đối thủ tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đồ họa: Minh Phúc.

Phó chủ tịch VFF: 'Kết quả bốc thăm thuận lợi cho việc chuẩn bị' Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn nhận xét kết quả bốc thăm thú vị, giúp các đội Đông Nam Á thuận lợi trong việc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Đỗ Hải - Thùy Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/do-duy-manh-viet-nam-roi-vao-bang-dau-kho-khan-post968372.html