Đỗ Hải Anh: Sứ mệnh của tôi là mang nghệ thuật múa Việt Nam ra thế giới

Quán quân So you think you can dance cho biết cô và hai cộng sự Hà Lộc - Như Ý sẽ lên đường đi Singapore biểu diễn cá nhân và cả kết hợp với diễn viên của đoàn nghệ thuật Odyseey Dance Theatre (Singapore).

Hải Anh 'không kèn không trống' vẫn ghi dấu ấn tại sân khấu quốc tế

Nhiều người nhớ đến Hải Anh như một nhân vật từng phá bỏ lời nguyền “không có quán quân nữ” tại cuộc thi So you think you can dance. Thế nhưng, 3 năm qua đi kể từ giây phút chiến thắng đó, Hải Anh không chỉ chăm chỉ cần mẫn hoạt động nghệ thuật mà những nỗ lực của cô nàng còn được ghi nhận bởi cả khán giả quốc tế.

Hải Anh cũng vừa bật mí cô sẽ góp mặt trong lễ hội múa đương đại được tổ chức lần thứ 8 tại nhà hát Victoria, Singapore từ ngày 9-18.8.

Chia sẻ về dự án hợp tác lần này, Hải Anh cho biết cô không chỉ muốn nâng cao chuyên môn về kỹ năng múa cá nhân, mà còn muốn mang nghệ thuật múa của Việt Nam phát triển ra khu vực Đông Nam Á và thế giới thông qua việc hợp tác với công ty Odyssey Dance Theatre Ltd. Những tiết mục biểu diễn không chỉ thể hiện sự phối hợp về điệu múa mà còn là sự giao thoa trong nền văn hóa Á Đông với nghệ thuật thế giới.

Âm thầm hoạt động nghệ thuật, Hải Anh khiến nhiều người giật mình với bảng thành tích “khủng”

“Định hướng của sự hợp tác lần này là phát triển tài năng của các nghệ sĩ múa chuyên nghiệp của Việt Nam, tạo môi trường giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Đặc biệt, tôi muốn hỗ trợ Hải Anh phát triển tài năng múa, lấy xuất phát điểm là Singapore làm bệ phóng phát triển tài năng ra khu vực và thế giới”, ông Danny Tan, CEO Odyssey Dance Theatre Ltd chia sẻ.

Hải Anh theo đuổi nghệ thuật múa từ năm 3 tuổi, sau đó bắt đầu con đường vũ công ballet chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi tại Trường múa TP.HCM. Tốt nghiệp khoa múa cổ điển châu Âu, “cô gái vàng ballet” lần đầu thử sức mình và giành được giải bạc của cuộc thi Múa đương đại quốc tế được tổ chức tại Hàn Quốc (KIMDC 2012). Cũng chính tiền đề này mà chỉ 3 năm sau đó, Hải Anh điềm nhiên bước lên bục cao nhất của cuộc thi So you think you can dance 2015. Sau đó, cô biên đạo cho phần thi của Tố Tố - Bùi Anh Tuấn của chương trình Trời sinh một cặp giúp cặp đôi giành quán quân.

Không chỉ “cháy hết mình” tại các cuộc thi trên sóng truyền hình, Hải Anh còn là một trong số những nghệ sĩ múa hiếm hoi hoạt động sôi nổi và tích cực ở nước ngoài. Cô được mời biểu diễn ở Nhật Bản, Malaysia, Mỹ, Đức, Cộng hòa Séc... và mới nhất là Singapore. Chính những lần lưu diễn và cọ sát với các sân khấu trên khắp thế giới mà Hải Anh mong muốn mang nghệ thuật múa Việt Nam ra khắp thế giới.

Mai Ngọc

Ảnh: NVCC

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/do-hai-anh-su-menh-cua-toi-la-mang-nghe-thuat-mua-viet-nam-ra-the-gioi-980190.html