Đỗ Hùng Dũng: Malaysia hay nhưng tuyển Việt Nam sẽ thắng!

Dù đội bóng từng thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 đã cải thiện rất nhiều về lối chơi, đặc biệt ở khả năng tấn công lại vừa thắng Sri Lanka 6-0, trung vệ Đỗ Hùng Dũng vẫn tự tin một chiến thắng.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tự tin tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia ở trận đấu ngày 10/10 tới trên sân nhà Mỹ Đình. (Ảnh: Nguyên An)

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tự tin tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia ở trận đấu ngày 10/10 tới trên sân nhà Mỹ Đình. (Ảnh: Nguyên An)

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đánh giá cao tuyển Malaysia sau màn trình diễn trước Indonesia và UAE sau hai loạt trận đầu tiên bảng G vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á.

"Tuyển Malaysia vừa có nhiều sự bổ sung cầu thủ chất lượng nên có kết quả tốt trước Indonesia và thế trận khó chịu với UAE. Bởi vậy, Việt Nam sẽ nhập cuộc thận trọng hơn," cầu thủ Hà Nội FC nhận định.

Malaysia chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đấu với Việt Nam ngày 10/10 tới đây. Đội tuyển này vừa có chiến thắng đậm 6-0 trước Sri Lanka ở trận đấu giao hữu tối 5/10 để rà soát lực lượng và chọn ra những nhân tố tốt nhất.

Đội bóng từng thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 đã cải thiện rất nhiều về lối chơi, đặc biệt ở khả năng tấn công.

Dẫu vậy, Đỗ Hùng Dũng tự tin vào khả năng chiến thắng trước Malaysia ở trận tới với lợi thế được chơi trên sân nhà Mỹ Đình.

Cầu thủ này khẳng định: "Malaysia vừa có chiến thắng đậm (trước Sri Lanka - PV) nên có được tinh thần cao. Thế nhưng Việt Nam sẽ có lợi thế sân nhà ở trận đấu tới đây. Sự cổ vũ đông đảo của khán giả trên khán đài sẽ là lợi thế".

"Không chỉ tôi, các cầu thủ khác của tuyển Việt Nam đều đang rất háo hức đối đầu Malaysia. Tôi muốn ghi bàn để dành tặng gia đình trước đội bóng này cũng như mọi đối thủ khác", tiền vệ Hùng Dũng tự tin.

Quang Hải (giữa) cùng nhóm cầu thủ Hà Nội FC tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam chiều 6/10 sau khi trở về từ Triều Tiên. (Ảnh: Nguyên An)

Đỗ Hùng Dũng cùng Quang Hải, Thành Chung, Văn Kiên, Duy Mạnh, Đức Huy vừa trở về từ Triều Tiên sau trận đấu chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 cùng Hà Nội FC.

Nhóm cầu thủ này có buổi tập đầu tiên trên sân cỏ tự nhiên cùng tuyển Việt Nam chiều 6/10 và chỉ có khoảng 4 ngày chuẩn bị trước khi bước vào cuộc đấu với Malaysia ngày 10/10 tới tại vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Chia sẻ về việc tập trung muộn cùng đội tuyển, Hùng Dũng cho hay: "Luyện tập muộn cùng tuyển là vấn đề được huấn luyện viên Park Hang-seo điều chỉnh chuyên môn cho nhóm cầu thủ Hà Nội FC. Sau trận đấu tại Triều Tiên, tôi và đồng đội gần như không tập luyện vì không có sân bãi khi không được hỗ trợ. Tuy nhiên, không tập luyện ít ngày không phải vấn đề quá lớn. Sau quãng thời gian dài thi đấu, nghỉ ngơi một tới hai hôm giúp chúng tôi lấy lại thể trạng."

Nhóm cầu thủ Hà Nội FC trở về từ Triều Tiên với nỗi buồn phải chia tay AFC Cup 2019 khi bị loại sau hai lượt trận chung kết liên khu vực trước đối thủ April 25.

Trước câu hỏi rằng liệu tâm lý của Hùng Dũng và đồng đội có bị ảnh hưởng sau khi dừng bước tại đấu trường khu vực không, tiền vệ này khẳng định rằng không và cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo đã động viên các cầu thủ rất nhiều để gạt bỏ nỗi buồn và sự tiếc nuối.

"Thầy Park chia sẻ, động viên tôi và các đồng đội rất nhiều. Bản thân thầy cũng rất tiếc khi Hà Nội FC phải dừng bước sớm. Thầy luôn theo dõi, đồng hành, mong chúng tôi đi sâu tại giải đấu khu vực," cầu thủ Hà Nội FC chia sẻ./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/do-hung-dung-malaysia-hay-nhung-tuyen-viet-nam-se-thang/599216.vnp