Đỗ Hùng Dũng nhắn gửi gì với đồng đội trước khi về nước?

Sáng nay, Đỗ Hùng Dũng rời khách sạn của Olympic Việt Nam để về nước điều trị chấn thương. Anh có những lời nhắn gửi đầy xúc động tới toàn đội và chúc Olympic Việt Nam vô địch.

"Ở giải U23 châu Á, Đoàn Văn Hậu bị chấn thương sau 3 trận đấu nhưng đội đã vào tới chung kết. Tôi mong sau khi mình gặp chấn thương phải về nước, Olympic Việt Nam cũng làm được như vậy, nhưng phải giành chiến thắng", Đỗ Hùng Dũng nhắn gửi trong bữa cơm cuối có đủ 20 thành viên của Olympic Việt Nam. Toàn đội đã vỗ tay sau lời chúc này của Hùng Dũng.

Đây là lần đầu tiên tiền vệ sinh năm 1993 của CLB Hà Nội được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và anh cũng có những chia sẻ đầy thú vị. "Khi mới lên tập trung, tôi rất bỡ ngỡ. Nhưng sau giải Tứ hùng và những ngày tháng qua ở đây, tôi cảm nhận được tình cảm, sự gắn bó của các anh em trong đội. Chúng ta là một tập thể đoàn kết", Hùng Dũng khẳng định.

Hùng Dũng chống nạng di chuyển cùng tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

Hùng Dũng chống nạng di chuyển cùng tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

Thực tế, tinh thần đoàn kết được đánh giá là một trong những điểm mạnh của Olympic Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia bóng đá, chính tinh thần tập thể này là một trong những yếu tố giúp thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu thăng hoa suốt thời gian vừa qua.

Nói về những trận đấu sắp tới, Hùng Dũng nhận định: "Tôi nghĩ mình không nói trước được điều gì ở những trận đấu tới, chỉ cần anh em vào sân với tinh thần tốt nhất. Mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu về chuyên môn riêng. Tôi hay người thay thế tôi cũng vậy. Quan trọng là chúng ta phải giữ tinh thần thi đấu tốt nhất".

Hùng Dũng gặp chấn thương trong hiệp 1 trận gặp Olympic Nhật Bản. Ngay trong giờ nghỉ giải lao, anh được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả, anh bị gãy xương ngón cái chân trái.

HLV Park Hang-Seo không ngờ tới chấn thương của Hùng Dũng HLV Park Hang-Seo bác bỏ nhận định đội nhà quá tốn sức khi giành chiến thắng trước Olympic Nhật Bản, đồng thời khẳng định không ai có thể lường trước chấn thương của các cầu thủ.

Các bác sỹ khuyên anh phải phẫu thuật để vết thương mau bình phục. Sau khi cân nhắc, lãnh đội Olympic Việt Nam quyết định đưa Hùng Dũng về Việt Nam để điều trị thuận tiện hơn.

Sáng nay, Hùng Dũng đã đáp chuyến bay về Việt Nam. Anh được VFF đặt ghế hạng thương gia để được thoải mái nhất. Theo dự kiến, khoảng 21h tối nay Hùng Dũng sẽ về tới Hà Nội. Trước đó, anh phải transit ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Lịch thi đấu và nhánh đấu của các đội tại vòng loại trực tiếp ASIAD 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/do-hung-dung-nhan-gui-gi-voi-dong-doi-truoc-khi-ve-nuoc-post870822.html