'Dở khóc dở cười' với kiểu ghi sai hồ sơ dự thi THPT Quốc gia của học sinh

Nhiều bạn học sinh viết sai hồ sơ dự thi THPT rồi tự chia sẻ 'thành quả' trên các trang mạng xã hội, diễn đàn học sinh.

 Học sinh lớp 12 đang trong thời gian chuẩn bị hồ sơ cho kỳ thi THPT Quốc gia. Thế nhưng, "hồ sơ đại học" luôn trở thành nỗi sợ chung, vì chỉ cần viết sai một chữ cũng có thể khiến các bạn phải viết lại từ đầu. Chính vì vậy có lớp phải mua tận 400 bộ hồ sơ để đề phòng thế này. (Ảnh: Hoàng Cúc)

Học sinh lớp 12 đang trong thời gian chuẩn bị hồ sơ cho kỳ thi THPT Quốc gia. Thế nhưng, "hồ sơ đại học" luôn trở thành nỗi sợ chung, vì chỉ cần viết sai một chữ cũng có thể khiến các bạn phải viết lại từ đầu. Chính vì vậy có lớp phải mua tận 400 bộ hồ sơ để đề phòng thế này. (Ảnh: Hoàng Cúc)

Mỗi ô trống chỉ được ghi một chữ số thế nhưng việc ghi hàng chục bộ hồ sơ mà mỗi cái lại sai một lỗi nhỏ khiến bạn phải viết lại từ đầu. (Ảnh: TNT)

Chủ nhân của bộ hồ sơ này ghi nhầm 2 ngôn ngữ mới là "ngôn ngữ lý" và "ngôn ngữ hóa" vào trong hồ sơ dự tuyển. (Ảnh: TNT)

Đôi khi quen tay, học sinh quên mất liền ghi cả biệt danh của mình vào hồ sơ và 'cái giá' mà bạn phải trả là ghi lại một bộ hồ sơ mới. (Ảnh: TNT)

Với những hồ sơ viết sai, các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo làm giấy vẽ, trổ tài hội họa như thế này. (Ảnh: TNT)

Minh chứng cho việc chỉ sai một dấu nhỏ cũng đủ khiến học sinh phải đau đầu. (Ảnh: Đinh Thị Lâm Quyên)

Có những học sinh "dùng cả thanh xuân" để đăng ký thi vào chuyên ngành ngôn ngữ. Thế nhưng, sau khi viết xong mới biết mình ghi sai mã ngành. (Ảnh: NT Huyền)

Thu Hương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/do-khoc-do-cuoi-voi-kieu-ghi-sai-ho-so-du-thi-thpt-quoc-gia-cua-hoc-sinh-d468218.html