Đỡ không nổi những chiếc điện thoại kỳ cục nhất mọi thời đại

Trước sự ra đời của những chiếc smartphone sang chảnh, nhiều chiếc điện thoại với thiết kế vô cùng hài hước đã được sản xuất có thể khiến bạn vô cùng bất ngờ.

Điện thoại Siemens Xelibri 6 được thiết kế như một hộp phấn trang điểm cho phụ nữ, thậm chí nó còn trang bị gương có thể soi được.

Tuy nhiên, bàn phím thiết kế không hợp lí và quá nhỏ khiến việc sử dụng chiếc máy này gặp nhiều khó khăn.

Điện thoại Motorola StarTac Rainbow có ngoại hình giống như một món đồ chơi của trẻ em nhiều màu sắc. Bên cạnh đó, chất liệu bằng nhựa cùng sự phối màu bất hợp lí khiến nó trở nên "rẻ tiền" trong mắt người dùng.

Điện thoại Toshiba G450 có thiết kế như một chiếc điều khiển từ xa với sự kết hợp của ba vòng tròn cùng một màn hình nhỏ ở trên cùng.

Thiết kế này khiến Toshiba G450 trở nên xấu xí và khó sử dụng.

Điện thoại đeo cổ tay F88 được thiết kế để đeo trên cổ tay cùng với một phần màn hình hiển thị ở mặt trước. Tuy nhiên, thiết kế quá cồng kềnh cùng với hàng loạt phím bấm khiến máy trông không khác gì một món đồ chơi.

Goldvish Le Million là chiếc điện thoại đắt đỏ trị giá khoảng 1,3 triệu USD, được làm bằng vàng 18 cara và đính kèm 1.800 viên kim cương. Tuy nhiên, tổng thể thiết kế của máy trông không được bắt mắt với 2 đầu cong vát sang hai bên.

Điện thoại Bang & Olufsen Serene có thiết kế vỏ sò và một động cơ tích hợp để mở và đóng điện thoại. Các tính năng như bàn phím, camera, bộ nhớ của máy cũng đều không được đánh giá cao vì gây ra nhiều bất tiện cho người dùng.

Điện thoại Motorola V100 có ngoại hình tương tự một chiếc máy tính đồ chơi. Điểm nổi bật trên thiết bị này là phần vỏ trong suốt để lộ các linh kiện bên trong nhưng với màu sắc cùng kiểu dáng khá kỳ dị.

Điện thoại Nokia 7280 có ngoại hình tương tự một thỏi son và được rất nhiều người ưa chuộng trong thời gian đầu ra mắt. Tuy nhiên, Nokia 7280 không được trang bị bàn phím mà sử dụng cơ chế xoay để nhắn tin hoặc nghe gọi, việc này đã khiến những thao tác sử dụng của người dùng trở nên khó khăn.

Điện thoại Sierra Wireless Voq Professional được phát hành vào năm 2004 với thiết kế bàn phím có thể mở ra để trở thành bàn phím QWERTY. Tuy nhiên, phần bàn phím này khá ọp ẹp, không mang lại cảm giác chắc chắn khi sử dụng.

Điện thoại Siemens Xelibri 2 có ngoại hình giống như một quả trứng với phần màn hình nhỏ ở giữa cùng các phím cứng được bố trí hai bên. Thiết kế này khá độc đáo nhưng nó mang lại trải nghiệm rất tồi tệ khi sử dụng.

Mô tả video

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/do-khong-noi-nhung-chiec-dien-thoai-ky-cuc-nhat-moi-thoi-dai-1465454.html