Đô Lương phấn đấu trở thành huyện phát triển toàn diện, bền vững

Ngày 15/4, huyện Đô Lương tổ chức tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (19/04/1963 - 19/04/2018).

Dự lễ có Thiếu tướng Cao Tiến Phiếm - Nguyên trợ lý Tổng Bí thư. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Hoàn

Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Hoàn

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hữu Hoàn

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển của huyện nhà sau hơn nửa thế kỷ qua.

Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Đô Lương đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội. Hệ thống kết cấu hạ tầng từ huyện đến cơ sở phát triển mạnh mẽ. Bình quân thu nhập đầu người của huyện năm 2017 đạt gần 40 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2017 là 14.197,37 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục chuyển biến tích cực, rõ rệt.

Đến nay, toàn huyện có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, huyện đang tập trung chỉ đạo xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương báo cáo thành quả 55 năm phát triển của huyện nhà. Ảnh: Hữu Hoàn

Bức tranh thu hút đầu tư của huyện nhà thực sự tạo được điểm nhấn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; với một số dự án nổi bật: Nhà máy may có vốn đầu tư nước ngoài tại Cụm Công nghiệp Lạc Sơn, Nhà máy Xi măng Sông Lam tại xã Bài Sơn.

Huyện đang tích cực phối hợp với các nhà đầu tư triển khai các dự án như: Nhà máy may Minh Anh tại xã Quang Sơn, Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống tại xã Yên Sơn và Thị trấn của HTX Hải An...

Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam 2 mở ra cơ hội mới trong phát triển kinh tế ở Đô Lương. Ảnh: Lương Mai

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đặt ra mục tiêu: Xây dựng Đô Lương thành huyện phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội. Để đạt được mục tiêu đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đào tạo nghề; Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo ra khối đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn huyện Đô Lương tiếp tục nỗ lực phát triển bền vững, toàn diện. Ảnh: Hữu Hoàn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những thành quả của huyện Đô Lương đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời mong muốn thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, tâm huyết, có năng lực, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp các thế hệ 55 năm qua; Tạo mọi điều kiện thu hút đầu tư, tranh thủ các chính sách, hình thức xã hội hóa đầu tư có hiệu quả; tiếp tục xây dựng huyện nhà phát triển bền vững, toàn diện./.

Lương Mai

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/do-luong-phan-dau-tro-thanh-huyen-phat-trien-toan-dien-ben-vung-193212.html