Đổ máy đóng cọc, một công nhân tử nạn

Lúc 15 giờ, ngày 1/4, tại ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người tử vong.

Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Khôi, 52 tuổi (ngụ khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây).

Khi ông Khôi (chủ máy) cùng nhóm công nhân 5 người làm chung đang thi công đóng cừ tràm nhà ở của ông Nguyễn Văn Đực (ngụ ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn) thì máy bị trục trặc. Ông Khôi đang sửa chữa máy thì bất ngờ dàn chéo máy đóng cọc ngã trúng đầu. Vụ việc khiến ông Khôi trọng thương và tử vong sau đó tại Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây.

Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra là do chiếc máy đóng cọc khi điều khiển bị gãy bù – lon làm đổ 2 thanh sắt chéo bất ngờ. Người điều khiển máy không xử lý kịp khiến máy ngã đập vào đầu nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/do-may-dong-coc-mot-cong-nhan-tu-nan-post215815.html