Đò máy vượt sông chở gần 300 kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên đò chở 235 hộp pháo lậu (loại 36 ống/hộp), tổng trọng lượng 282 kg.

Ngày 2/12, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã bắt giữ một đò máy vận chuyển gần 300 kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 23h ngày 1/12, tổ tuần tra của Đồn biên phòng quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) tổ chức mật phục tại bến đò thuộc khóm Vĩnh Hoa (thị trấn Lao Bảo).

Đò máy chở gần 300 kg pháo lậu. Ảnh: Mạnh Hùng.

Khi một chiếc đò máy vượt sông Sê Pôn từ Lào vừa cập bến phía Việt Nam, tổ trinh sát đã ập đến bắt giữ 3 người gồm ông Nguyễn Quang (72 tuổi) cùng vợ là bà Trương Thị Miến (62 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo) và Nguyễn Ngọc Cường (25 tuổi, trú huyện Hướng Hóa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên đò chở 235 hộp pháo lậu (loại 36 ống/hộp), tổng trọng lượng 282 kg. Hai vợ chồng ông Quang thừa nhận hành vi sử dụng đò máy để buôn pháo lậu, còn Cường là người được thuê để bốc vác số pháo trên.

Trước đó một ngày, Đồn biên phòng Thuận (huyện Hướng Hóa) phát hiện và bắt giữ nam thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, vận chuyển 4 bao đen đi từ hướng bờ sông Sê Pôn vào khu dân cư.

Khi bị các trinh sát rượt đuổi, nam thanh niên đã cắt dây vứt bỏ 4 bao đen chứa 80 hộp pháo, tổng trọng lượng 101 kg xuống đường để chạy thoát thân.

Sông Xê Pôn ở thị trấn Lao Bảo, địa điểm bộ đội biên phòng bắt giữ đò máy chở pháo lậu. Ảnh: Google maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/do-may-vuot-song-cho-gan-300-kg-phao-lau-tu-lao-ve-viet-nam-post897045.html