Đỗ Merlo: 'Khó so sánh Messi và Maradona'

Trong lòng người dân Argentina, Diego Maradona luôn là số một. Nếu vô địch World Cup 2022, Lionel Messi có thể chiếm được vị trí đó.

Ở bất cứ giải đấu nào, Argentina, với sự góp mặt của Lionel Messi, luôn thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ. Tại World Cup 2022, ánh mắt đổ dồn về phía tuyển Argentina còn nhiều hơn khi đây là giải đấu cuối cùng của Messi ở cấp độ quốc tế.

Zing có cuộc trò chuyện với Đỗ Merlo, tiền đạo nhập tịch Việt Nam gốc Argentina, về Messi và các đồng đội ở World Cup 2022.

Điểm mạnh của Argentina

- Nếu so sánh với đội hình năm 2014, 2018, theo tôi, chất lượng đội hình năm nay của Argentina dường như không bằng. Messi liệu có quá tự tin khi nói rằng năm nay Argentina mạnh như năm 2014?

- Theo tôi, chất lượng đội hình Argentina năm nay không khác với 2014 hay 2018. Điểm khác nhau lớn nhất có lẽ là tinh thần. Thời điểm này, các cầu thủ có tâm lý tốt hơn và Messi cũng rất tự tin. Messi cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn.

Chúng tôi cũng có thể đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Julio Alvarez, Lautaro Martinez. Mọi đối thủ sẽ phải tôn trọng Argentina. Tôi tin rằng không có sự khác biệt giữa đội hình này và đội hình ở các năm 2014 và 2018.

- Mọi người đều biết Argentina ở World Cup 2014 mạnh đều ở cả 3 tuyến. Nhưng lần này, Argentina có thể không mạnh như thế. Vậy điều gì khiến người Argentina hy vọng rằng Messi và các đồng đội có thể vô địch?

- Đoàn kết là sức mạnh. Tôi nghĩ tuyển Argentina ngày càng gắn kết hơn. Trong khi đó, ở World Cup 2014, tôi thấy các cầu thủ chơi khá cá nhân. Messi, Di Maria có thể đi bóng, Kun Aguero, Gonzalo Higuain đảm nhiệm khâu ghi bàn. Nhưng lần này, các cầu thủ chơi đồng đội hơn và bất cứ vị trí nào cũng có thể ghi bàn.

Tôi yêu đội hình này của Argentina và cũng rất tự tin. Đương nhiên, đội hình năm 2014 cũng thi đấu rất tốt và chỉ thua bởi một bàn thắng của tuyển Đức. Tôi hy vọng Argentina có thể đạt được thành tích tương tự World Cup ở Brazil. Tuy nhiên, việc vào được chung kết là điều không hề đơn giản.

- Các cầu thủ Argentina tự tin. Anh cũng tự tin. Argentina cũng nằm ở một bảng đấu dễ. Vậy nếu họ không vượt qua vòng bảng, đó có phải là một thảm họa?

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Họ cần phải giữ được sự tỉnh táo trong lối chơi. Tôi nghĩ Messi đang ở những thời khắc đẹp nhất sự nghiệp. Rất khó để duy trì trạng thái đỉnh cao như vậy. Và không chỉ có trạng thái tốt trong bóng đá, Messi cũng có tinh thần tốt nhờ điểm tựa gia đình.

Có rất nhiều vấn đề xoay quanh một cầu thủ bóng đá. Mùa trước, mọi chuyện rất khó khăn với Messi khi cuộc sống của anh ấy thay đổi rất nhiều khi rời Barca. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã ổn rồi.

Tôi nghĩ các cầu thủ Argentina cũng hỗ trợ Messi. Khi Messi có cảm hứng, anh ấy sẽ làm được điều gì đó đặc biệt cho Argentina và mọi người sẽ hạnh phúc hơn.

Messi luôn là đầu tàu của Argentina.

- Giai đoạn trước, Argentina đã phải bỏ nhiều tiền cho các HLV hàng đầu như Diego Maradona, Jorge Sampaoli. Nhưng giờ đây, người nắm quyền là Lionel Scaloni, một HLV không nằm ở top đầu. Song, ông ấy lại giúp Argentina vô địch Copa America. Nhiều người nói rằng đó như một phép màu vậy. Anh nghĩ gì về điều này?

- Ở Việt Nam, nhiều người cũng thắc mắc về điều này. Nhưng nếu so sánh với các đội bóng khác ở châu Âu, số tiền mà Argentina bỏ ra cũng rất nhỏ thôi. Với Argentina, đó có thể là con số lớn nhưng không là gì so với ở châu Âu đâu. Và nhiều người còn ngạc nhiên khi Scaloni đóng quảng cáo.

Tuy nhiên, với Scaloni, chúng ta cần nói đến tinh thần, nhiệt huyết của các cầu thủ. Họ tin tưởng Scaloni. Khi bạn tin tưởng ai đó, mọi chuyện thật dễ dàng. Nhờ đó, Argentina trở thành một đội bóng mạnh và các cầu thủ tin rằng họ có thể làm được mọi thứ.

- Anh là một người Argentina nên sẽ hy vọng thầy trò HLV Scaloni sẽ vô địch. Nếu điều đó xảy ra, Messi có thể sánh ngang Maradona trong trái tim người dân Argentina?

- Với tôi, thật khó để so sánh. Tôi nghĩ Messi là cầu thủ giỏi nhất. Tôi nghĩ nhiều người thích Maradona vì ông ấy vô địch World Cup một lần còn Messi chưa vô địch World Cup. Nhưng tôi nghĩ là cầu thủ toàn diện nhất lịch sử bóng đá.

Nếu Messi vô địch World Cup, chắc chắn anh ấy sẽ trở thành số một trong lòng người dân Argentina, không ai có thể quên được anh ấy cả. Tôi rất hy vọng điều đó xảy ra bởi đây là cơ hội cuối cùng của Messi rồi. Tôi nghĩ Messi sẽ nỗ lực hết mình ở giải đấu này.

Đối thủ Argentina phải dè chừng

- Chúng ta hãy nhìn lại quá khứ một chút. Ở 2 kỳ World Cup gần nhất, Argentina đều thất bại bởi 2 đối thủ từ châu Âu. Vậy ở World Cup 2022, anh e ngại đại diện nào của lục địa già?

- Ồ, câu hỏi hay đấy. Tôi nghĩ đó là Pháp, một đội rất mạnh. Đức cũng rất mạnh ở bất cứ kỳ World Cup nào. Nhưng thời điểm này, Argentina đủ sức đối đầu bất cứ đội bóng nào, bất cứ đại diện châu Âu nào. Ở trận đấu gần nhất, Argentina đã đánh bại Italy. Nhưng nếu phải chỉ ra một đội mạnh nhất, đó chỉ có thể là Pháp.

Messi và các đồng đội tự tin hơn sau chức vô địch Copa America 2021.

- Vậy còn Brazil và các đối thủ khác ở Nam Mỹ thì sao?

- Bạn biết đấy. Brazil luôn chơi hay ở World Cup với rất nhiều cầu thủ giỏi. Họ có 5 lần vô địch World Cup và tôi nghĩ Brazil vẫn là đội mạnh nhất của Nam Mỹ. Argentina yếu hơn một chút, nhưng một chút thôi. Trong trận chung kết Copa America vừa rồi, Argentina đã giành chiến thắng nhưng ở World Cup, các cầu thủ Brazil sẽ thi đấu với tâm lý khác. Họ sẽ thi đấu máu lửa hơn. Vì thế, tôi nghĩ Brazil vẫn là đại diện mạnh nhất của Nam Mỹ.

- Anh vừa nhắc đến Copa America. Năm ngoái, Messi và các đồng đội đã giành chức vô địch. Danh hiệu này có ý nghĩa thế nào đối với họ?

- Danh hiệu đó rất quan trọng với các cầu thủ trước kỳ World Cup này. Họ gặp nhiều áp lực trong việc giành danh hiệu. Họ đã thua rất nhiều trận chung kết Copa America và một trận chung kết World Cup. Họ đã trắng tay trong một khoảng thời gian dài. Vì thế, áp lực là rất lớn.

Họ rất khao khát được chơi ở trận chung kết và họ lại liên tục tự hỏi rằng “lại thua nữa à, chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi đã có cơ hội vô địch nhưng lại không thể làm được”. Và sau chức vô địch Copa America đó, các cầu thủ được giải tỏa. Danh hiệu đó có ý nghĩa quan trọng, họ không còn chịu áp lực nhiều. Tôi nghĩ Argentina đang có một cơ hội rất lớn ở World Cup lần này.

- Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/do-merlo-kho-so-sanh-messi-va-maradona-post1377714.html