Đỏ quạch băng rôn nhà chung cư phản đối chủ đầu tư

Cư dân tại Chung cư Xuân Phương Quốc Hội treo băng rôn phản đối vì cho rằng chủ đầu tư né tránh, chậm trễ trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Video Chung cư Xuân Phương Quốc Hội.

Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus buổi sáng ngày 11/6, cư dân đã treo băng rôn phản đối chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7) trì hoãn tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu và đề nghị UBND phường Xuân Phương tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Chung cư Xuân Phương Quốc hội thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Chung cư Xuân Phương Quốc hội (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) là dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức hiện đang công tác tại các cơ quan của Quốc Hội.

Theo tìm hiểu, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7. Dự án gồm 4 tòa chung cư, mỗi tòa cao 21 tầng. Tổng số căn hộ tại 4 tòa chung cư là 480 căn. Dự án được xây dựng trên diện tích đất 12.024 m2, trong đó diện tích xây dựng là 5.198 m2.

Cư dân ở đây cho biết, tòa CT2B và CT2C1 là tòa dành cho cán bộ; tòa CT2A và CT2C2 là tòa bán thương mại.

Đây là dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức hiện đang công tác tại các cơ quan của Quốc Hội.

Được biết, Chung cư Xuân Phương Quốc hội đã nghiệm thu, bàn giao và cư dân nhận nhà chuyển về sinh sống ổn định hơn 1 năm nay. Hiện tại, số dân cư nhận nhà và chuyển và đang sinh sống tại khu dân cư đạt con số khoảng 77%. Các cư dân đã nhiều lần làm Đơn kiến nghị Chủ đầu tư về việc tổ chức Hội nghị chung cư lần đầu để tiến tới thành lập Ban Quản trị Nhà chung cư.

Băng rôn cư dân treo phản đối chủ đầu tư.

Theo đơn thư gửi tới Tòa soạn Pháp luật Plus có phản ánh nội dung, Pháp luật Plus xin được trích đăng: "Chưa thành lập Ban quản trị đã dẫn đến thực trạng có nhiều vấn đề xảy ra tại khu chung cư cần được giải đáp thắc mắc nhưng đã không được phúc đáp kịp thời. Xuất hiện hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc trả lời và giải quyết thắc mắc của cư dân của các chủ thể đại diện bên Chủ đầu tư, Ban quản lý vận hành".

Cư dân tại Chung cư Xuân Phương Quốc Hội treo băng rôn phản đối vì cho rằng chủ đầu tư né tránh, chậm trễ trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Tòa CT2A và CT2C2 là tòa bán thương mại.

Tòa CT2B và CT2C1 là tòa dành cho cán bộ.

Các cư dân đã nhiều lần làm Đơn kiến nghị Chủ đầu tư. Tuy nhiên, cho đến nay chủ đầu vẫn chưa tổ chức Hội nghị chung cư lần đầu để tiến tới thành lập Ban Quản trị Nhà chung cư.

Ngày 10/3/2018, Báo điện tử Gia đình Việt Nam từng thông tin trong bài viết Hà Nội: “Cư dân chung cư Xuân Phương Quốc Hội bức xúc về chất lượng và dịch vụ”.

"Dù đã được bàn giao hơn 2 tháng nay, nhưng biển tên khu dự án chung cư chưa hề có. Chất lượng công trình kém. Hệ thống cầu thang bộ "nhôm nhem", trát vật liệu kiểu "dối trá". Sảnh tầng hầm cầu thang chưa được trát, không có trụ cột, sắt thòi ra ngoài gây nguy hiểm, ảnh hưởng lối đi của cư dân. Sắt cầu thang chưa được sơn lại, vôi vữa còn dính bẩn"- Nội dung cư dân phản ánh.

Chưa hết, cũng theo phản ánh của cư dân như: Điểm nối giữa các bậc cửa thì xi măng bị bong tróc. Lớp vữa ở bậc cầu thang bộ bị bong tróc gây nên bụi bẩn, ô nhiễm không khí.Tại hệ thống các tầng, ốp chân tường bị sứt, mẻ, bong tróc gạch, các tay nắm ở cửa sổ bị bung khóa. Hệ thống cửa kính bên ngoài tòa nhà chưa được vệ sinh từ sau lúc hoàn thiện. Hệ thống tường phía ngoài xuất hiện nhiều chỗ bị nứt, mặt tường bị gồ ghề, mất mỹ quan đối với công trình.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/bat-dong-san/do-quach-bang-ron-nha-chung-cu-phan-doi-chu-dau-tu-d99536.html