Đỗ Quốc Luật (đoàn Quân đội) lập kỷ lục đại hội

Ngày 1-12, trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật, tuyển thủ Quân đội Đỗ Quốc Luật đã giành HCV, lập kỷ lục đại hội với thông số 8 phút 59,6 giây.

Chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) lập kỷ lục đại hội, đoạt HCV khi băng băng về đích sau 9 phút 56,8 giây.

Ở nội dung ném lao nam, Nguyễn Hoài Văn (Long An) lập kỷ lục đại hội, đoạt HCV với 68,69m. Phạm Ngọc Anh (Quân đội) giành HCB với thông số 64,85m. Người đồng đội của Ngọc Anh là Bùi Văn Hưng giành HCĐ với thành tích 61,28m.

Đỗ Quốc Luật (giữa) phấn khởi khi giành HCV, lập kỷ lục đại hội.

Không kém các nam đồng nghiệp, Lò Thị Hoàng (Sơn La) đã phá kỷ lục đại hội lẫn kỷ lục quốc gia, giành HCV ở nội dung ném lao nữ với thành tích 56,15m.

Chung kết nhảy sào nữ chỉ có 4 VĐV tham dự. Với việc nhảy qua mức xà 3,60m, Trương Thị Thu (Thanh Hóa) giành HCV. Trong khi đó ở nội dung nhảy sào nam, Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương) đã giành HCV, lập kỷ lục đại hội, phá kỷ lục quốc gia của chính mình khi bay qua mức xà 4,92m.

Môn bóng bàn, chung kết đơn nữ, tay vợt số 1 Việt Nam Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) với đẳng cấp vượt trội đã vượt qua người đồng đội Nguyễn Khoa Diệu Khánh với tỷ số 4-2. Chung kết đơn nam, cuộc so tài của tay vợt Đinh Quang Linh (Quân đội) và tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) với kết quả Quang Linh thắng 4-1, đoạt HCV.

Môn bắn súng, nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam, Phan Xuân Chuyên (Công an nhân dân) giành HCV với 567 điểm.

Trên đường đua xe đạp, nội dung đồng đội tính giờ nam 4km, đội TP Hồ Chí Minh đã giành HCV, Hà Nội đoạt HCB và Đồng Tháp có HCĐ. Nội dung đồng đội tính giờ nữ 3km, ba vị trí dẫn đầu là An Giang, Bình Dương, Đồng Tháp.

Chung kết các nội dung bơi, tuyển thủ Quân đội Ánh Viên đoạt 2 HCV, 1 HCB. Trong ngày khởi tranh môn bơi 1-12, Ánh Viên thi tài ở 50m ếch, 100m tự do, 200m hỗn hợp cá nhân và tiếp sức nam, nữ hỗn hợp 4x200m tự do. 100m tự do, Ánh Viên giành HCV với thành tích 57,26 giây, phá kỷ lục đại hội do chính mình lập năm 2014 là 57,85 giây. Trong khi đó, ở nội dung sở trường 200m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên tiếp tục giành HCV với thành tích 2 phút 19,43 giây, hơn kỷ lục đại hội là 2 phút 19,55 giây.

Tính đến 21 giờ 30 ngày 1-12, trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Hà Nội vẫn dẫn đầu với 81 HCV, 88 HCB, 68 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp sau với 59 HCV, 50 HCB, 53 HCĐ. Hạng ba là đoàn Quân đội với 29 HCV, 33 HCB, 45 HCĐ.

Tin, ảnh: KHOA MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/do-quoc-luat-doan-quan-doi-lap-ky-luc-dai-hoi-555992