'Đỗ quyên ngủ đông' gây 'sốt' thị trường hoa Tết 2018

Thị trường hoa trưng Tết năm nay xuất hiện loại hoa đỗ quyên khô được gọi là 'đỗ quyên ngủ đông' khiến các chị em 'phát sốt' và đua nhau đặt mua.

Với những lời quảng cáo rằng, hoa đỗ quyên có tác dụng hóa giải luồng khí xấu, đem đến hồng vận, may mắn, tài lộc cho gia chủ, các chị em đua nhau mua sắm để chơi dịp Tết Nguyên Đán.

Hiện hoa đỗ quyên khô chủ yếu được bán theo hình thức online. Giá hoa đỗ quyên dao động từ 100.000- 250.000 đồng/bó. Có nơi bán theo cành, giá 5.000 đồng/cành.

Đặc biệt, các chủ shop online đều cho biết, nếu mua nhiều sẽ có giá sỉ. Chính vì thế rất nhiều người đã rủ nhau mua chung số lượng lớn để được giá rẻ.

"Hoa đỗ quyên ngủ đông" được rao bán trên mạng xã hội Facebook

"Hoa đỗ quyên ngủ đông" được rao bán trên mạng xã hội Facebook

Theo tìm hiểm của PV, cành hoa đỗ quyên dài khoảng 60cm, được bó thành từng bó. Mỗi bó khoảng 30-50 cành. Thoạt nhìn, bó hoa đỗ quyên như bó củi khô. Nhưng theo người bán, hoa đã được cho "ngủ đông" giữ búp không nở.

Chị Vương Phương (Bắc Ninh) – một người nhập hoa về bán online cho biết: “Chỉ cần cắm những cành hoa đỗ quyên vào nước, những cành lá héo khô sẽ bung ra sau 1 đêm, những ngày tiếp theo búp sẽ thức dậy và xòe nở. Khoảng 1 tuần hoa đã nở bung và có màu hồng tím nhạt. Dần dần theo thời gian hoa sẽ có màu tím đậm đà. Nếu được thay nước thường xuyên, nhiệt độ phòng khoảng 10-28 độ, cành hoa còn có thể đâm chồi xanh mơn mởn”.

Những cành hoa đỗ quyên không khác gì cành củi khô.

Nói về mức giá khác nhau trên thị trường, chị Phương cho biết, đỗ quyên có nhiều mức giá, tùy vào chất lượng.

"Do hàng của của tôi là hàng tuyển, cành to, nhiều nụ nên giá cao hơn. Hơn nữa, tôi cam kết đảm bảo hoa nở đẹp, nếu không sẽ hoàn lại tiền cho khách. Tuy nhiên, khoảng gần một tuần nữa hàng mới về. Hiện nay khách muốn mua đều phải đặt hàng và chuyển khoản trước", chị Phương nói.

Hoa nở rực rỡ sau khi ngâm nước 10 ngày.

Tìm hiểu về nguồn gốc loài hoa này, nhiều người bán cho rằng, hoa đỗ quyên có nguồn gốc từ Trung Quốc, tại 1 tỉnh có điều kiện khí hậu lạnh giá, trồng ở vùng núi tuyết nên hoa phải khô lại mới chống chọi được.

Cũng có ý kiến người tiêu dùng tỏ ra nghi ngại về sự an toàn của loài hoa này. Chị Mai Chi (Hà Nội) bày tỏ: “Nhìn những hình ảnh loài hoa này do người bán đăng tải, tôi cũng muốn mua một ít về trưng Tết nhưng vẫn có chút lo lắng. Không biết hoa có ngâm tẩm hóa chất gì không”.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/do-quyen-ngu-dong-gay-sot-thi-truong-hoa-tet-2018-a355787.html