Dỡ rào cản để sao Việt sang trời Âu

Có những rào cản vô hình khiến Quang Hải, Bùi Tiến Dũng lỡ dịp sang La Liga, hay Công Phượng được giới thiệu đến CLB Leganes nhưng bất thành. Điều đó cho thấy chuyện xuất ngoại ở bóng đá Việt vẫn chưa được quan tâm đúng cách

Từ câu chuyện cựu danh thủ bóng đá Singapore Sasi Kumar chia sẻ về việc ông từng đề cử Công Phượng sang thử việc ở CLB Leganes, đội bóng mùa này đã đánh bại một loạt ông lớn ở Giải Vô địch Tây Ban Nha (La Liga) như Real Madrid, Barcelona hay Sevilla..., không ít người cảm thấy tiếc cho tiền đạo HAGL. Nếu so sánh với K-League, nơi chân sút xứ Nghệ đang khoác áo Incheon United, được chơi bóng tại châu Âu bổ ích và vinh dự hơn rất nhiều.

Không riêng gì Công Phượng lỡ hẹn với chuyến đi thử việc ở CLB Leganes ngay sau VCK Asian Cup 2019, giải đấu mà tiền đạo tuyển Việt Nam tỏa sáng với 3 bàn thắng, dư luận cũng cảm thấy tiếc cho Quang Hải hay thủ thành Bùi Tiến Dũng khi kế hoạch đưa cả hai sang thử việc ở CLB Alaves bị đổ bể phút chót. Theo tiết lộ từ một đơn vị trung gian, ngay sau VCK Asian Cup 2019, Quang Hải và Bùi Tiến Dũng đã được đội bóng thuộc giải La Liga là Alaves chuẩn bị mọi thủ tục để bay sang Tây Ban Nha chơi bóng khoảng 10 ngày. "Tất cả các khâu chuẩn bị, từ nơi ăn nghỉ, vé máy bay, visa... đã hoàn tất, chỉ còn chờ ngày lên đường nhưng Quang Hải và Bùi Tiến Dũng buộc phải ở lại vì chúng tôi không đạt được thỏa thuận với đội bóng chủ quản" - đơn vị trung gian chia sẻ đầy tiếc nuối.

Quang Hải sẽ được Alaves ở giải La Liga mời sang thử việc từ mùa sau Ảnh: Hải Anh

Quang Hải sẽ được Alaves ở giải La Liga mời sang thử việc từ mùa sau Ảnh: Hải Anh

Trước đây, vẫn có một bộ phận dư luận bán tín bán nghi về chuyện một loạt cầu thủ như Công Phượng, Quang Hải có cơ hội sang châu Âu chơi bóng. Tuy nhiên, qua trao đổi với báo chí nhân sự kiện tổ chức trận giao hữu giữa huyền thoại bóng đá Đông Nam Á và huyền thoại La Liga diễn ra tại Malaysia cuối tháng 4 vừa qua, giám đốc quản lý La Liga khu vực Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và Đông Nam Á là ông Ivan Codina đã khẳng định về chuyện Quang Hải sẽ sang Alaves ở mùa 2019-2020, dĩ nhiên là bắt đầu từ giai đoạn thử việc. Từ đó có thể thấy cánh cửa xuất ngoại trời Âu đã bắt đầu được mở ra với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, làm thế nào để tháo bỏ những rào cản từ CLB chủ quản lại là câu chuyện không đơn giản.

Bầu Đức luôn ấp ủ mong muốn những cầu thủ do ông đào tạo sẽ lần lượt xuất ngoại, với đích đến là châu Âu. Bầu Hiển mới đây cũng có quan điểm tương tự. Nhưng từ thương vụ Công Phượng đến Incheon United thay vì sang Leganes thử việc hay vụ đổ bể của Quang Hải, Bùi Tiến Dũng trước đây..., có thể thấy các ông bầu đều rất thận trọng. Thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản đã bắt đầu quen thuộc với bóng đá Việt Nam, song sang châu Âu chơi bóng lại là câu chuyện khác, bởi với trình độ bóng đá Việt Nam, sang đó thì cơ hội được ký hợp đồng là cực thấp. Có chăng là được các đội bóng ở La Liga mượn lấy tiếng, rồi sau đó nhanh chóng chuyển cho đội bóng trực thuộc hạng thấp hơn hoặc các CLB ở những giải đấu hạng thấp mượn.

Theo danh thủ Sasi Kumar, các tuyển trạch viên của những CLB ở châu Âu quan tâm đến thị trường bóng đá Nam Mỹ và châu Phi, nơi nguồn cầu thủ tài năng dồi dào và có đẳng cấp cao hơn hẳn châu Á. Vì vậy, vai trò của những đơn vị trung gian, những người nắm rõ thị trường bóng đá Đông Nam Á và đồng thời có mối quan hệ mật thiết với các CLB ở châu Âu là rất quan trọng. Điều đó cho thấy dù Công Phượng hay Quang Hải có tài giỏi đến mức nào thì nếu không được CLB chủ quản mạnh dạn tạo điều kiện thử sức ở châu Âu, đồng thời có đơn vị trung gian uy tín giới thiệu thì giấc mơ chơi bóng tại La Liga chỉ là "câu chuyện làm quà".

Vấn đề là giữa CLB chủ quản, CLB tại châu Âu và đơn vị trung gian có tìm được tiếng nói chung hay không - không dễ sớm tìm được lời giải. Cơ hội trụ lại ở các giải VĐQG châu Âu của cầu thủ Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng rất nhỏ nhưng nếu không có người đi tiên phong, thì sẽ khó thành đường…

Bài học từ Thái Lan

Tờ Siamsport của Thái Lan tiết lộ rằng ngôi sao sáng nhất tuyển Thái hiện nay là Chanathip Songkrasin đang có cơ hội lớn để được sang chơi bóng ở châu Âu cho CLB Sint Truidense thuộc giải Belgium Jupiler League (là giải VĐQG, có cấp độ cao nhất) của Bỉ. Tuy nhiên, Chanathip nhiều khả năng cũng chỉ chơi cho Sint Truidense theo hình thức cho mượn, bởi một cầu thủ Đông Nam Á rất khó thuyết phục được các CLB châu Âu mua đứt.

Trước đây, Thái Lan từng có Teerasil Dangda thi đấu ở CLB Almeria tại La Liga. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là bản hợp đồng cho mượn từ CLB Muangthong United và sau 1 mùa giải, Dangda đã phải chia tay CLB của Tây Ban Nha với thành tích thất vọng, ra sân 6 trận mà không ghi được bàn nào. Điều đó cho thấy những ngôi sao bóng đá Đông Nam Á rất khó khăn khi tìm chỗ đứng ở sân chơi có đẳng cấp quá cao như La Liga.

Minh Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/do-rao-can-de-sao-viet-sang-troi-au-20190505213027244.htm