Đọ tài sắc hai người vợ Quốc vương Thái Lan

Hoàng hậu Thái Lan Suthida Vajirusongkorn và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi đều là những người phụ nữ xinh đẹp và có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Hoàng hậu Suthida Vajirusongkorn (trái) và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, hai người vợ của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, đều là những người phụ nữ xinh đẹp và có thành tích nổi bật trong quân đội nước này.

Hoàng hậu Suthida Vajirusongkorn (trái) và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, hai người vợ của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, đều là những người phụ nữ xinh đẹp và có thành tích nổi bật trong quân đội nước này.

Cách đây gần 4 tháng, vào tháng 5/2019, Quốc vương Maha Vajiralongkorn kết hôn với Đại tướng Suthida Vajirusongkorn, 40 tuổi, tại cung điện Dusit ở thủ đô Bangkok và sắc phong bà Suthida làm Hoàng hậu Thái Lan. Ảnh: People.

Lễ phong hậu cho bà Suthida diễn ra trước sự chứng kiến của các thành viên gia đình Hoàng gia Thái và quan chức cấp cao, chỉ 3 ngày trước lễ đăng quang của Nhà vua Maha Vajiralongkorn. Ảnh: Reuters.

Được biết, Hoàng hậu Suthida từng học tại Đại học Assumption - một trường tư ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau khi nhận bằng về truyền thông vào năm 2000, bà Suthida làm tiếp viên hàng không cho hãng Thai Airways. Ảnh: EPA.

Bà Suthida lần đầu tiên được nhận tước vị của hoàng gia vào năm 2012 khi bà đang phục vụ trong đội cận vệ của Thái tử Vajiralongkorn với chức vụ Trung tá. Ảnh: EPA.

Năm 2013, bà Suthida được thưởng 6 huy chương. Cũng năm đó, bà được đề bạt lên chức Thiếu tướng quân đội. Tháng 12/2016, Nhà vua Vajiralongkorn đã ban cho bà Suthida chức vụ Đại tướng trong quân đội và Phó Tư lệnh Đội cận vệ nhà vua vào năm 2017. Ảnh: EPA.

Có thể thấy, con đường "quan lộ" của tân Hoàng hậu Thái Lan Suthida Vajirusongkorn thăng tiến một cách nhanh chóng khi chỉ trong vòng 6 năm phục vụ trong quân ngũ, từ Thiếu úy năm 2010, bà Suthida đã được thăng lên hàm Đại tướng trong Quân đội Thái Lan năm 2016. Ảnh: BP.

Về Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapak, tài sắc của bà cũng khiến nhiều người phải ghen tỵ. Ảnh: SCMP.

Cuối tháng 7/2019 vừa qua, Vua Maha Vajirusongkorn đã sắc phong bà Sineenat Wongvajirapakdi, 34 tuổi, làm Hoàng quý phi tại một buổi lễ được tổ chức vào dịp sinh nhật 67 tuổi của ông. Bà Sineenat trở thành Hoàng quý phi đầu tiên của Thái Lan sau gần 1 thế kỷ. Ảnh: FN.

Những thông tin được Thái Lan công bố cho biết Hoàng quý phi Sineenat từng học tập và tốt nghiệp tại Học viện Y tá Quân đội Hoàng gia Thái Lan năm 2008. Sau khi tốt nghiệp, bà làm y tá tại Bệnh viện Ananda Mahidol. Ảnh: EPA.

Bà là thành viên đội cận vệ của Vua Maha Vajiralongkorn, từng tham gia huấn luyện phi công ở nước ngoài và học qua nhiều chương trình huấn luyện tác chiến trong rừng, rèn luyện sức bền chiến đấu, kỹ năng cận vệ hoàng gia và nhảy dù. Ảnh: Reuters.

Qua những hình ảnh mới được Văn phòng Hoàng gia Thái Lan công bố gần đây có thể thấy, Hoàng quý phi Thái Lan không chỉ có khả năng lái máy bay mà bà còn có biết nhảy dù cũng như tác chiến với súng trường tấn công. Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Thái Lan.

Bà Sineenat được thăng hàm Thiếu tướng vào tháng 5/2019 trước khi lễ đăng quang của Vua Vajiralongkorn diễn ra. Ảnh: EPA.

Mời độc giả xem thêm video: Chuẩn bị cho lễ đăng quang của Nhà vua Thái Lan (Nguồn: VTV1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/do-tai-sac-hai-nguoi-vo-noi-tieng-cua-quoc-vuong-thai-lan-1269262.html