Đỏ thắm Quốc kỳ nơi miền rẻo cao xứ Nghệ

Hòa chung không khí Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khắp các bản làng, tuyến đường ở vùng cao xứ Nghệ, đồng bào các dân tộc đã trang hoàng rực rỡ cờ, băng rôn, biểu ngữ, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc bay phấp phới nơi miền biên viễn càng tô thắm tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Những ngày này, trên khắp địa bàn huyện miền núi Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong,… cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích đã được trang hoàng rực rỡ để chào mừng ngày mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Những ngày này, trên khắp địa bàn huyện miền núi Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong,… cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích đã được trang hoàng rực rỡ để chào mừng ngày mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các tuyến đường rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc

Bản vùng biên Văng Môn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội.

Sắc đỏ điểm xuyết những ngôi nhà sàn tại bản Văng Môn.

Một hộ dân trú tại bản Cây Me, xã Tam Thái, huyện Tương Dương treo cờ chào đón Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khắp các tuyến đường đều được treo nhiều tấm áp phích với khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Mừng Đảng quang vinh”...

Khắp các tuyến đường rực rỡ sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc.

Lá cờ Tổ quốc bay phấp phới ở huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Đoàn thanh niên, công an xã Tam Đình diễu hành tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/do-tham-quoc-ky-noi-mien-reo-cao-xu-nghe-1785146.tpo