Đỗ Tú Tùng giành 2 Huy chương Vàng Giải vô địch cử tạ châu Á 2023

Ngày 5/5, lực sĩ Đỗ Tú Tùng xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng (HCV) Giải vô địch cử tạ châu Á 2023, diễn ra ở Jinju (Hàn Quốc).

Ngay trong ngày đầu tiên của giải vô địch cử tạ châu Á 2023 đang diễn ra ở Jinju (Hàn Quốc), ở hạng cân 55kg của giải vô địch cử tạ châu Á 2023 có 10 đô cử tham dự, Việt Nam đã góp mặt với 2 vận động viên Đỗ Tú Tùng và Ngô Sơn Đỉnh.

Trong các phần thi của mình, Đỗ Tú Tùng đã bứt phá ở nội dung cử đẩy và xếp thứ nhất với thành tích 147 kg, mức tổng cử của anh cũng xếp thứ nhất với 263 kg. Với thành tích 147kg cử đẩy và tổng cử 263kg, Đỗ Tú Tùng giành 2 HCV ở nội dung cử đẩy và tổng cử.

Tú Tùng thực hiện thành công mức cử đẩy 147kg hạng 55kg nam giải cử tạ vô địch châu Á 2023. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tại nội dung cử giật, Đỗ Tú Tùng chỉ có thể nâng được mức tạ 116kg ở lần thi đấu thứ ba và chỉ được xếp thứ 4. Trong khi đó, Ngô Sơn Đỉnh lại thi đấu tốt hơn khi đạt được mức tạ 117kg để giành vị trí thứ 2 chung cuộc ở nội dung này.

Còn vận động viên Ngô Sơn Đỉnh giành 3 HCB với thành tích lần lượt là 117 kg (cử giật), 143 kg (cử đẩy) và 260 kg (tổng cử).

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, hai đô cử nữ của Việt Nam là Khổng Mỹ Phượng (hạng cân 45 kg) và Nguyễn Hoài Hương (hạng cân 49 kg) đều không thi đấu thành công và sớm bị loại.

Giải vô địch cử tạ châu Á 2023 được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 5 đến 13/5. Đây là giải đấu quan trọng vì thành tích của các lực sĩ ở giải đấu này ngoài tranh thành tích huy chương châu lục còn được tính để tích điểm trao suất Olympic Paris (Pháp) 2024./.

N.K (t/h)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/do-tu-tung-gianh-2-huy-chuong-vang-giai-vo-dich-cu-ta-chau-a-2023-637135.html