Đỗ xe ngang ngược còn đánh tài xế: Lời thật gây sốc

Anh Điềm phủ nhận chuyện hòa giải và cho rằng cha con ông Thái cùng lao vào hành hung mình chứ không có động thái can ngăn.

Ngày 12/5/2018, các bác sĩ ở Bệnh viện Thể thao - Hà Nội đã cho anh Đinh Văn Điềm (lái xe taxi bị ông Nguyễn Vũ Thái hành hung tại Q. Nam Từ Liêm) xuất viện điều trị tại nhà.

Trao đổi với báo chí, anh Điềm phủ nhận chuyện mình còi xe suốt chặng đường dài mà chỉ đến khu vực ngã 3 - cạnh nhà ông Thái có một chiếc xe màu trắng đỗ bên phải, ông Thái đi xe ô tô đỗ bên trái chắn hết lối đi nên mới bấm còi "xin đường".

Anh Điềm kể lại sự việc.

"Ông Thái vừa xuống xe đã nói tôi "ngang". Bố ông Thái lúc này cũng đi ra chửi tôi "vô văn hóa" rồi anh Thái lao tới tát và ném chiếc iPad về phía tôi, rồi cầm viên gạch lại đe dọa tôi.

Tôi hoảng sợ nên định xuống xe bỏ chạy nhưng anh Thái vẫn lao vào đánh tôi tới tấp. Ông bố anh Thái cũng theo đó lao vào đạp vào bụng tôi và ôm tôi lại cho anh Thái hành hung.

Tôi bị choáng, máu chảy nhiều nhưng anh Thái vẫn chạy vào nhà lấy dao đuổi theo tôi đòi chém, hoảng quá tôi mới nhặt viên đá nhằm tự vệ nhưng không có ý ném về phía ai cả" - anh Điềm kể.

Anh Thái cho biết thêm: "Từ khi sự việc xảy ra, gia đình anh Thái chưa hề có động thái nào đến thăm hỏi hay quan tâm đến tôi.

Hiện tại tôi bị choáng và rất đau, đêm lại không thể ngủ được, gia đình ở quê rất lo lắng, 2 đứa con và vợ cứ khóc suốt. Vợ tôi đang trên đường lên đây. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng đưa tôi đi giám định lại vết thương và xử lý sự việc theo pháp luật".

Thông tin anh Điềm cung cấp hoàn toán trái ngược với lời của bố ông Thái chia sẻ với báo chí. Theo người đàn ông này, khi thấy hai bên mâu thuẫn ông chỉ vào can.

"Con nhà tôi thì bé, yếu ớt. Trong khi lái xe taxi thì to, cao thì tôi phải giữ, đẩy ra để khỏi đánh nhau.

Tưởng chỉ xô xát bình thường, tôi đẩy ra được một đoạn hai bên sẽ thôi. Nhưng không ngờ thế nào chúng nó lại lao vào đánh nhau tiếp. Khi hai bên đau quá rồi mới thôi" - bố ông Thái kể.

Còn vợ ông Thái thì cho rằng, anh Điềm đã còi inh ỏi suốt một chặng đường dài. Khi ông Thái vừa đỗ xe, anh Điềm đã có lời lẽ thiếu văn hóa.

Hiện vụ việc đang được công an Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội tiếp tục xử lý.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/do-xe-ngang-nguoc-con-danh-tai-xe-loi-that-gay-soc-3358060/