Đỗ xe 'xếp hàng' dưới lòng đường, hàng chục tài xế ở Đồng Nai bị xử phạt

Tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường nội ô TP Biên Hòa (Đồng Nai) không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Ngày 3/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng trật tự đô thị xử lý các ô tô vi phạm biển cấm dừng, đỗ trên các tuyến đường nội ô trên địa bàn.

Cụ thể, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tuần tra các tuyến đường ở trung tâm TP Biên Hòa như: đường 30/4, Hà Huy Giáp, Hưng Đạo Vương… để kiểm tra, xử lý các trường hợp ô tô vi phạm biển báo cấm dừng, đỗ trên đường.

Tại đường Hà Huy Giáp, đoạn từ vòng xoay Biên Hùng đến ngã 4 đường Hà Huy Giáp giao với đường Võ Thị Sáu (phường Quyết Thắng) có hơn 20 ô tô dừng, đỗ “vô tư” thành hàng dài chiếm hết diện tích lòng đường. Đặc biệt, một số phương tiện đậu ngay sau biển báo cấm dừng, đỗ xe.

Công an TP Biên Hòa xử lý một trường hợp vi phạm trên đường 30/4. Ảnh: H.H

Công an TP Biên Hòa xử lý một trường hợp vi phạm trên đường 30/4. Ảnh: H.H

Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều lái xe vội vàng dời xe đi nơi khác. Một số xe không di chuyển kịp bị ghi hình, lập biên bản vi phạm về hành vi “đỗ xe ô tô tại nơi có biển báo cấm đỗ”. Đối với các chủ xe vắng mặt, lực lượng chức năng viết thông báo vi phạm hành chính đặt ở kính xe. Trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm vi phạm và yêu cầu người vi phạm lên Đội CSGT - trật tự Công an TP Biên Hòa để giải quyết

Biển cảnh báo “tuyến đường có giám sát, xử phạt bằng camera” trên đường Hưng Đạo Vương. Ảnh: H.A

Ô tô đậu dọc 2 bên đường trên đường 30/4. Ảnh: H.A

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục ô tô dừng, đỗ sai quy định, lập biên bản và ra thông báo vi phạm.

Theo đại diện Đội CSGT - Trật tự Công an TP Biên Hòa, để lập lại trật tự đô thị nội ô TP Biên Hòa, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các xe dừng, đỗ sai quy định.

Như VietNamNet đưa tin “Cấm đỗ ô tô kiểu ngày chẵn - lẻ ở Biên Hòa, dân than nhiều rắc rối” phản ánh việc người dân địa phương than phiền về giải pháp giảm ùn tắc qua thực hiện cấm ô tô đỗ xe theo biển báo ngày chẵn - lẻ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Ô tô đậu ngay sau biển cấm dừng, đỗ trên đường Hà Huy Giáp. Ảnh: H.A

Cuối tháng 3/2023, các cơ quan chức năng TP Biên Hòa đã bố trí bãi đỗ xe tại khu vực công viên Biên Hùng và điều chỉnh lắp biển báo cấm dừng, đỗ xe, cấm quay đầu; tháo dỡ biển báo cho phép đỗ xe, điều chỉnh các biển cấm dừng, đỗ xe… ở một số tuyến đường. Đồng thời, lắp đặt camera phạt nguội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường này.

Hoàng Anh

Vũ Điệp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/do-xe-xep-hang-duoi-long-duong-hang-chuc-tai-xe-o-dong-nai-bi-xu-phat-2128053.html