Đổ xô đi tìm kho báu sau bão Mangkhut

Các cư dân tại một thị trấn Trung Quốc đã đổ xô đi tìm kho báu bên dưới những ngôi nhà đổ nát ngay sau khi cơn bão Mangkhut đi qua.

Một đoạn clip được Beijing Youth Daily đăng tải cho thấy, một nhóm các cư dân tại tỉnh Quảng Đông đang đào bới dưới những lớp bùn và gạch với hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó có thể biến họ trở thành triệu phú trong chốc lát.

Theo Beijing Youth Daily, đoạn video được quay vào trưa 17/9, chỉ vài giờ sau khi cơn bão mạnh nhất trong năm 2018 càn quét qua khu vực này và khiến 4 người thiệt mạng.

Bản tin này cho biết các cư dân này đang tìm kiếm tiền cổ và họ đến từ huyện Haifeng, thành phố Sán Vĩ.

Đám đông được cho là bắt đầu đổ xô đi đào kho báu sau khi một người nói rằng họ đã nhìn thấy bên dưới đống đổ nát của một trong những ngôi nhà bị sập một vài đồng bạc được phát hành cách đây khoảng 100 năm.

Một số người còn mang theo cả máy dò kim loại và máy xúc để đào bới từ trưa tới tối.

Một phát ngôn viên của Phòng Văn hóa, Phát thanh và Xuất bản Haifeng cho biết các cư dân đã tìm thấy khoảng "chục đồng tiền bạc" và trả lại chúng cho người chủ.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/do-xo-di-tim-kho-bau-sau-bao-mangkhut-478689.html