Đổ xô tìm tàu chiến Nga chứa 5.500 thùng vàng ở bờ biển Hàn Quốc

Có báo cáo cho rằng tàu Dmitrii Donskoi mang theo số tiền mà hạm đội Nga yêu cầu để trả tiền nhiên liệu, phí ghé cảng cũng như thủy thủ đoàn.

Một tàu chiến Nga mang tên Dmitrii Donskoi chứa vàng trị giá 100 tỷ bảng đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc và được cho là đã chìm trong một trận hải chiến cách đây 113 năm.

Đây là tàu chiến thuộc về Hải quân Đế quốc Nga, chìm vào năm 1905 và được đồn đại là chở 5.500 thùng vàng thỏi và đồng xu bằng vàng. Giá trị số vàng này ước tính lên đến 100 triệu bảng Anh.

Người ta cho rằng con tàu chiến bị chìm trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Tàu Dmitrii Donskoi là một tàu tuần dương bọc thép trong hạm đội Hải quân Hoàng gia Nga được triển khai đến Thái Bình Dương trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật 1904.

Chiến hạm đã tham gia Trận chiến Tsushima, được lệnh bảo vệ các tàu vận chuyển ở phía sau của hải đội và đã trốn thoát khỏi cuộc tấn công của Nhật nhưng lại bị chặn lại khi thuyền trưởng Ivan Lebedev cho tàu tiến về phía cảng Vladivostok của Nga.

Công ty cứu nạn hàng hải Shinil Group, trụ sở tại Seoul, đã tìm kiếm vị trí chính xác của xác tàu trong vài năm qua và xây dựng đội ngũ chuyên gia từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh và Canada để làm việc này trong năm nay.

Tàu tìm kiếm MH370 cố tình 'mất tích' vì kho báu khổng lồ?

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/do-xo-tim-tau-chien-nga-chua-5-500-thung-vang-o-bo-bien-han-quoc-53780.html