Dọa có bom trên hàng loạt chuyến bay vì không được trả hành lý

Chỉ vì không được trả lại hành lý, một người đàn ông Chile đã giận dữ tới mức gọi điện dọa có bom, khiến hàng loạt chuyến bay thương mại phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp tại Chile, Argentina và Peru.

Hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, họ đã bắt giữ Franco Sepulveda Robles (29 tuổi) tại thành phố Antofagasta, phía bắc Chile sau khi các nhà điều tra tìm ra mối liên hệ giữa chiếc điện thoại di động của anh ta với những cuộc gọi dọa có bom. Người đàn ông này đã bị giải tới thủ đô Santiago để bắt đầu quá trình tố tụng và bị cấm tiếp cận bất cứ sân bay nào.

Franco Sepulveda Robles (bị còng tay) gọi điện dọa có bom khiến hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng. (Ảnh: AP)

Theo Bộ trưởng Nội vụ Chile Andres Chadwick, Sepulveda có thể bị buộc tội vi phạm luật an ninh và đối mặt với mức án 5 năm tù. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Sepulveda, ông Ignacio Moya nói rằng thân chủ của ông phủ nhận đã thực hiện các cuộc gọi đe dọa.

Điều tra ban đầu cho thấy, Sepulveda Robles đã đáp một chuyến bay nhưng hãng hàng không đã giữ hành lý của anh ta lại. "Họ không trả lại hành lý cho anh ta, vì thế anh ta giận dữ với công ty hành không và toàn bộ hệ thống kiểm soát không lưu. Đó có lẽ là lý do khiến anh ta thực hiện các cuộc gọi này", cảnh sát trưởng Diego Rojas nhận định.

Ông Victor Villalobos Collao, Giám đốc Tổng cục Hàng không dân dụng Chile, cho biết vào tối 16/8, có 11 mối đe dọa khủng bố đã được thực hiện và 9 trong số đó liên quan đến các chuyến bay đang bay. Tuy nhiên, sau khi các máy bay này hạ cánh và được kiểm tra, lực lượng an ninh không tìm thấy chất nổ hoặc phát hiện điều gì bất thường.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/goi-dien-doa-co-bom-tren-hang-loat-chuyen-bay-vi-khong-duoc-tra-hanh-ly-471738.html