Dọa tăng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, Mỹ ép Trung Quốc nhượng bộ?

Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế thêm với khoảng 200 tỷ USD hàng Trung Quốc với mức thuế 10%, mức thuế này có thể tăng lên 25%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg

Chính quyền Tổng thống Trump sẽ đề xuất nâng thuế lên 25% từ mức đề xuất ban đầu 10% với khoảng 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc. Động thái này chắc chắn sẽ gây áp lực lên Bắc Kinh để buộc nước này trở lại bàn đàm phán, theo Bloomberg trích nguồn tin từ 3 người có hiểu biết về vụ việc.

Đầu tháng 7/2018, Mỹ áp thuế 25% đối với khoảng 34 tỷ USD hàng Trung Quốc, khoảng thời gian xem xét và lấy ý kiến công chúng để tăng thuế thêm với khoảng 16 tỷ USD hàng nhập khẩu kết thúc vào ngày thứ Tư tuần này.

Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế thêm với khoảng 200 tỷ USD hàng Trung Quốc với mức thuế 10%, mức thuế này có thể tăng lên 25%. Con số cuối cùng chưa được chốt và có thể chưa được áp dụng cho đến sau khi lấy ý kiến công chúng.

Giai đoạn lấy ý kiến công chúng về chính sách thuế của Mỹ đối với khoảng 200 tỷ USD hàng Mỹ sẽ kết thúc vào 30/8/2018. Phiên điều trần công khai sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23/8/2018, theo thông tin từ Văn phòng đại diện thương mại Mỹ.

Việc thông báo chính sách thuế mới trước thềm các phiên điều trần là bắt buộc, đồng thời nó đang gửi đi thông điệp rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ đẩy cao áp lực buộc Trung Quốc nhượng bộ.

Trong ngày thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, tuyên bố: “Trung Quốc và Mỹ đã có nhiều vòng đàm phán và đạt được một số thỏa thuận quan trọng, tuy nhiên, đáng tiếc, phía Mỹ không thực hiện đủ nghĩa vụ của họ. Phía Mỹ cũng không thực sự nỗ lực làm việc với Trung Quốc”.

Theo kế hoạch trước đây, chính sách tăng thuế với hàng Trung Quốc dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 4/2018, ước tính giá trị hàng chịu thuế khoảng 16 tỷ USD. Việc áp dụng chính sách mới này tuy nhiên có thể sẽ bị trì hoãn nhiều tuần khi mà chính quyền Mỹ đang cố gắng lên chi tiết loại hàng nào sẽ phải chịu thuế. Giới chức Bắc Kinh đã thề sẽ đáp trả tương đương.

Theo một người có liên quan đến vụ việc, phía Mỹ đang cố gắng tạo sức ép để Trung Quốc nhượng bộ và nếu Trung Quốc làm vậy, Mỹ sẽ không tiếp tục tăng thuế.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/doa-tang-thue-voi-200-ty-usd-hang-trung-quoc-my-ep-trung-quoc-nhuong-bo-3462453.html