Đoàn An Giang đạt nhiều giải cao tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022

Ngày 9/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang cho biết, đoàn An Giang đã đạt nhiều thành tích cao tại Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022, do Bộ VH-TT&DL tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng.

Tiết mục múa “Xuống đồng” đạt giải A tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng đồng bào Khmer Nam Bộ

Tiết mục múa “Xuống đồng” đạt giải A tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng đồng bào Khmer Nam Bộ

Cụ thể, đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên dân tộc Khmer tỉnh An Giang đã xuất sắc đạt 3 giải A toàn đoàn ở các phần thi, gồm: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; trưng bày giới thiệu quảng bá truyền thống văn hóa địa phương. Đồng thời, đạt 2 giải B toàn đoàn ở phần thi: Trình diễn trang phục truyền thống; trình diễn trích đoạn lễ hội và nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Trong đó, tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, đoàn An Giang đạt giải A tiết mục múa “Xuống đồng”; giải B tiết mục hòa tấu “Chau Dok”; 2 giải C ở 2 tiết mục: Đơn ca “Anh chèo thuyền thốt nốt” và múa dân vũ dân gian “Rôm Vong-Saravanh”.

Kết thúc ngày hội, đoàn An Giang vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ VH-TT&DL vì đóng góp cho sự thành công của ngày hội và lễ hội; Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng vì có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc khu vực biên giới; Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng vì đã tích cực tham gia các hoạt động ngày hội.

Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2022 có chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển”. Ngày hội diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 2 đến 8/11), quy tụ hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng… đến từ 12 tỉnh, thành phố có đông đồng bào Khmer sinh sống ở Nam Bộ.

Tại ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, như: Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc Ngũ âm; biểu diễn văn hóa - nghệ thuật phục vụ nhân dân; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; tổ chức thi đấu nhiều môn thể thao truyền thống; tổ chức đoàn farmtrip khảo sát du lịch cộng đồng và sinh thái tại Sóc Trăng…

P.V

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/doan-an-giang-dat-nhieu-giai-cao-tai-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-dong-bao-khmer-nam-bo-lan-a347457.html