Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai kiểm tra tại tỉnh Kiên Giang

Sáng 23-7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại tỉnh Kiên Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nguyễn Văn Tâm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Tiến Vinh

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Tiến Vinh

Theo thông tin tại hội nghị, từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã chi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập, tốc mái do thiên tai gây ra và chi cho đầu tư xây dựng các bể bơi để phổ cập bơi lội, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tỉnh cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng chống thiên tai được triển khai theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm ứng phó với bão, ngập lụt, sạt lở đất bờ sông, ven biển... nhất là các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân giảm thiểu thiệt hại. Trong đó gồm các phương án huy động lực lượng, huy động phương tiện, phương án đảm bảo hậu cần.

Cụ thể, trong tháng 5-2019 xảy ra tình trạng sạt lở đặc biệt nguy hiểm đoạn từ ấp Kim Quy đến ấp Tiểu Dừa, huyện An Minh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân và sản xuất nông nghiệp trong khu vực này. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có chức năng, khẩn trương thành lập đoàn khảo sát, đồng thời công bố tình trạng sạt lở đê biển; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND huyện An Minh triển khai ngay việc tổ chức cắm biển báo 20 biển khu vực sạt lở nguy hiểm để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 8 trạm đo mưa tự động, 17 trạm đo mưa kết hợp đo mực nước, 3 trạm thủy văn cấp 3, 1 trạm khí tượng thủy văn, 2 trạm khí tượng hải văn, 6 trạm đo mặn. Các trạm được xây dựng kiên cố, trang thiết bị quan trắc tự động. Từ năm 2015, tỉnh Kiên Giang đã thành lập Quỹ phòng chống thiên tai (tính đến ngày 15-7-2019, tổng thu quỹ là hơn 15,4 tỷ đồng, tổng quỹ tồn là hơn 13,6 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai tại Kiên Giang như việc phân bổ vốn từ Trung ương cho tỉnh để bố trí sắp xếp ổn định dân cư hàng năm không liên tục và chưa đáp ứng so với nhu cầu, vì vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ và quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án theo đúng thời gian và quy hoạch. Ngoài ra, tại khu vực sạt lở đá núi Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, một số hộ xung quanh chân núi chưa nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của đá rơi gây nguy hiểm đến tính mạng...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá cao việc tỉnh Kiên Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh đã kiện toàn chặt chẽ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp; quy hoạch trọng điểm các vùng, điểm đen về thiên tai như sạt lở, xâm nhập mặn, sạt lở núi, sạt lở đá, dự phòng được những tình huống có thể xảy ra. Qua đó thể hiện sự nhận thức cao trong công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai của tỉnh Kiên Giang.

Đặc biệt, các lực lượng vũ trang trên địa bàn như lực lượng công an, quân sự, biên phòng và hải quân đã phát huy hiệu quả không chỉ trong công tác phòng, chống thiên tai mà còn thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Kiên Giang có diện tích biển lớn, đảo lớn, đảo xen núi, chính vì vậy lốc xoáy, trạng thái thiên tai cực đoan dễ xảy ra và nguy hiểm hơn là bão với sức tàn phá khó lường. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu gây ra tình trạng triều cường, xâm nhập mặn, sạt lở biển, lốc xoáy, hạn hán.... đang và sẽ tác động đến địa phương.

Để công tác phòng chống chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được triển khai tích cực, đạt hiệu quả cao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam yêu cầu tỉnh Kiên Giang, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quán triệt nghiêm túc và triển khai đồng bộ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 sát với tình hình thực tế tại Kiên Giang.

Ngoài ra, tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tìm kiếm cứu nạn, xã hội hóa công tác phòng chống thiên tai.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam khẳng định, để làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cần phải thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ". Hàng năm, UBND tỉnh cần thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị có liên quan và các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình, tổ chức huy động lực lượng, vật tư, xác định vị trí xung yếu để có phương án bảo vệ, chủ động làm tốt việc xây dựng các dự án công trình trước mùa mưa bão...

Tiến Vinh_-

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doan-cong-tac-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-thien-tai-kiem-tra-tai-tinh-kien-giang/