Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm việc tại Thừa Thiên Huế

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về công tác phòng chống thiên tai năm 2018.

Sáng nay 28/8, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao- Nguyễn Quốc Dũng thành viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về công tác phòng chống thiên tai năm 2018.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng nay Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, tỉnh đã lên các kế hoạch và phương án ứng phó phòng chống thiên tai năm 2018.

Được biết, toàn tỉnh có 56 hồ chứa thủy lợi, 6 hồ chứa thủy điện đã đưa vào vận hành với tổng dung tích khoảng 2 tỷ m3. Trong 56 hồ chứa thủy lợi, có 22 hồ chứa nước lớn, vừa và nhỏ.

Theo đó, để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa trên địa bàn tỉnh tiến hành thực hiện kiểm tra toàn diện và đánh giá công tác vận hành điều tiết các hồ chứa để cập nhật, bổ sung phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập và phương án phòng chống lụt bão công trình.

Chuẩn bị sẵn sàng về tổ chức, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất và biện pháp tiến hành; phát hiện đối phó với các tình trạng khẩn cấp cho đập và khu vực hạ du, ngăn ngừa hạn chế tối đa tác hại khi sự cố xảy ra.

Phát biểu tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn công tác đánh giá cao tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có những biện pháp cụ thể đối với công tác phòng chống trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Quốc Dũng trao đổi ý kiến với với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về công tác phòng chống thiên tai năm 2018.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Quốc Dũng, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: Với đặc điểm, đặc thù của Huế là nơi có gần như đầy đủ các loại hình của thiên tai, cho nên Thừa Thiên-Huế đã làm công tác phòng chống thiên tai rất là tốt, rất là bài bản, có đầy đủ các kế hoạch, các phương án ứng phó khi mà thiên tai xảy ra.

Với cách làm bài bản, mẫu mực nên Thừa thiên-Huế được Trung ương chon là địa phương làm điểm về mô hình kể cả tổ chức cũng như các phương án phòng chống thiên tai để phổ biến kinh nghiệp chung cho cả nước.

Cùng ngày Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương đi kiểm tra các công trình chứa nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Như Quỳnh- Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/doan-cong-tac-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-thien-tai-lam-viec-tai-thua-thien-hue-d76419.html