Đoàn công tác Báo Nhân Dân làm việc với các cơ quan báo chí Lai Châu

Sáng 30/3, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tỉnh Lai Châu.

Đoàn công tác Báo Nhân Dân làm việc với Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tỉnh Lai Châu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đoàn công tác Báo Nhân Dân làm việc với Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tỉnh Lai Châu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Viết Mạnh - Tổng Biên tập Báo Lai Châu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Hà - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn của Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Lai Châu.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Từ khi thành lập đến nay, Hội Nhà báo tỉnh trải qua 3 kỳ Đại hội, hiện quản lý 92 hội viên, trong đó có 8 hội viên là phóng viên cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh; Câu lạc bộ Nhà báo trẻ có 56 hội viên. Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã phát huy được vai trò là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của những người làm báo; tập hợp, đoàn kết, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích, động viên các nhà báo nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, Ban Thư ký các chi hội có sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành; tổ chức tốt các hoạt động Hội diễn ra hằng năm; các cuộc thi báo chí do Trung ương và tỉnh phát động đều được triển khai hiệu quả. Ý thức trách nhiệm của hội viên tham gia các hoạt động của chi hội, Hội Nhà báo tỉnh nâng lên rõ rệt.

Hội tuyên truyền, động viên đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, báo Trung ương thường trú tại tỉnh tích cực tham gia các giải báo chí do Trung ương, tỉnh tổ chức. Thẩm định và tuyển chọn 28 tác phẩm báo chí tham dự giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI. Tham dự Hội Báo toàn quốc tại Hà Nội, các ấn phẩm được trưng bày công phu, nhiều bài viết mang hơi thở cuộc sống, định hướng dư luận.

Tuy nhiên, đội ngũ những người làm báo thiếu về số lượng, một số phóng viên thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nhất là nghiệp vụ tác nghiệp. Chưa hình thành những cây bút tạo được uy tín trong độc giả, khán thính giả. Chưa có tác phẩm đoạt giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành do các cơ quan, ban, ngành Trung ương tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Viết Mạnh - Tổng Biên tập Báo Lai Châu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu: Chú trọng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” gắn với chuyển đổi số. Đẩy mạnh đổi mới cách thức tuyên truyền theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, khai thác tối đa nền tảng Internet để xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, tích hợp đa phương tiện, truyền dẫn đa nền tảng, trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện mạnh; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

Phát huy vai trò của các chi hội trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện hội viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội một cách thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Giải Báo chí tỉnh Lai Châu, công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao là tiền đề để có những tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự các Giải Báo chí ở Trung ương và địa phương, phấn đấu mỗi năm có từ một đến hai tác giả đoạt giải trong các cuộc thi cấp Trung ương.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung: Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm, hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ làm báo đa phương tiện, về ảnh báo chí cho hội viên nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh. Hỗ trợ về phương tiện kỹ thuật, cách thức làm báo hiện đại cho các cơ quan báo chí.

Các đại biểu đề nghị có hướng dẫn cụ thể cho việc kết nạp hội viên đối với những người đang công tác tại các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố để đảm bảo công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, máy móc hiện đại, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tỉnh hoạt động hiệu quả hơn.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ khó khăn với các cơ quan báo chí của tỉnh. Để làm tốt công tác tuyên truyền, đồng chí đề nghị Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò là nơi quy tụ, tập hợp hội viên; nâng cao tính chuyên nghiệp trong làm báo, đổi mới, sáng tạo cách thức đưa tin, nghiên cứu xu hướng phát triển báo chí hiện đại.

Tăng cường tập hợp đoàn kết nội bộ trong cơ quan báo chí; nâng cao đạo đức nghề nghiệp; phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện tác phẩm, thể hiện tác phẩm hay hơn, chất lượng cao hơn, áp dụng công nghệ hiện đại vào làm báo.

Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân sẽ sử dụng nguồn xã hội hóa để hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho các cơ quan báo chí của tỉnh….

Nhân dịp này, Đoàn công tác Báo Nhân Dân tặng bức tượng cây đa Báo Nhân Dân cho Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu và các cơ quan báo chí.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/doan-cong-tac-bao-nhan-dan-lam-viec-voi-cac-co-quan-bao-chi-lai-chau-post745404.html