Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, làm việc và tặng quà gia đình chính sách tại Bình Phước và Binh đoàn 16

Sáng 9-1, tại Bộ CHQS tỉnh Bình Phước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Bình Phước.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 7…

Về phía tỉnh Bình Phước có bà Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Bình Phước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Bình Phước.

Báo cáo sơ bộ tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng chí Trần Tuệ Hiền cho biết: Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 8,48% (kế hoạch cả năm là 7,3-7,5%); GRDP bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng (tăng 12,36% so với năm 2018). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,4%; công nghiệp và xây dựng chiếm 40,42%; dịch vụ chiếm 38,18%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện là 9.135 tỷ đồng, đạt 101,5% so với Nghị quyết điều chỉnh của HĐND tỉnh. Về phát triển nông thôn, đã xây dựng và hoàn thành 1.000km đường giao thông nông thôn. Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thực hiện có 13/13 xã về đích nông thôn mới năm 2019. Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 48/90 xã hoàn thành nông thôn mới, đạt tỷ lệ 53,3%, có 2 thị xã Bình Long, Phước Long và thành phố Đồng Xoài hoàn thành nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 về xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân trên tuyến biên giới của tỉnh, năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và bàn giao 5 điểm dân cư xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập; Lộc Hòa, Lộc Thiện, Lộc An, huyện Lộc Ninh; Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Trong năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 62 vụ thiên tai, tai nạn các loại; đã huy động 1.125 lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực và 1.505 dân quân thường trực tham gia giúp dân khắc phục hậu quả…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương bảo đảm quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số với 6.200 suất quà, tổng trị giá 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các huyện, thị, thành phố tặng quà Tết cho các đối tượng trị giá 12 tỷ đồng. Tiền cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, dự kiến khoảng 1.400.000 đến 1.500.000đ/người.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng được trở lại Bình Phước và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Bình Phước đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong năm vừa qua. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thông báo một số kết quả nổi bật của Quân đội năm 2019; trong đó Bộ Quốc phòng đã xử lý hiệu quả các tình huống, thực hiện đúng chủ trương, đường lối đối ngoại quân sự của Đảng để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp, quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước đối với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và lực lượng vũ trang địa phương, tạo thuận lợi để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn, với những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng, đặc biệt là công tác đối ngoại quân sự năm 2019, tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giữ vững ổn định chính trị, mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Năm 2020, Tỉnh ủy Bình Phước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới…

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao 100 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước năm mới giành nhiều thành tích mới.

* Cũng trong sáng 9-12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến thăm và chúc Tết Binh đoàn 16.

Báo cáo với Bộ trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 16 nêu rõ: Đến nay, binh đoàn đã bố trí, sắp xếp lao động, giải quyết việc làm cho hơn 5.000 hộ gia đình với hơn 25 nghìn nhân khẩu; trong đó có gần 2.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục duy trì các phương án giao khoán ổn định hơn 5.500 hec-ta vườn cây các loại cho người lao động nhận khoán chăm sóc đúng quy trình, bảo đảm năng suất, chất lượng ổn định.

Năm 2019, Binh đoàn 16 đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, thu nhập bình quân người lao động đạt 7,8 triệu đồng một người/tháng. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Binh đoàn 16 đã phát động đợt thi đua cao điểm “Mừng đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; xây dựng và tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện – Tết biên cương” tặng 900 suất quà cho đoàn viên, hội phụ nữ, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thưởng tết cho người lao động với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng…

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đến thăm Binh đoàn 16.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích nổi bật của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 16 trong thời gian qua, nhất là nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng, phát triển an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới, xây dựng địa bàn trọng điểm. Các hoạt động của binh đoàn góp phần thúc đẩy an sinh xã hội tại các địa phương nơi đơn vị đứng chân. Binh đoàn đã làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, chăm lo chu đáo đời sống người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số… Bên cạnh đó, đơn vị đã quán triệt và giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của kẻ thù cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Binh đoàn 16 cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác; thực hiện nhất quán quan điểm gần dân, gắn với dân, chăm lo cho dân để tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; quán triệt, nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị kinh tế-quốc phòng, phải thực sự là điểm sáng về công tác dân vận, gắn bó với chính quyền và nhân dân địa phương… Cấp ủy đảng các cấp cần giữ vững nguyên tắc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ có phẩm chất, năng lực và có trách nhiệm cao trong công tác, thực sự làm gương cho cấp dưới noi theo…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị binh đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, các trường hợp quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chú trọng tổ chức các hoạt động để bộ đội đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà già làng, trưởng bản trong khu dự án kinh tế - quốc phòng Binh đoàn 16.

Dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao 40 phần quà tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, già làng, trưởng bản, gia đình chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dự án kinh tế-quốc phòng của Binh đoàn 16.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH - MẠNH NGHĨA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-tham-lam-viec-va-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-tai-binh-phuoc-va-binh-doan-16-607325