Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm và kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai

Sáng 18-8, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm và kiểm tra công tác kỹ thuật tại Kho K897 và K896 thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại Kho K897 và K896, Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hệ thống các nhà kho, công tác bảo quản, bảo dưỡng đạn dược, vũ khí trang bị. Trong buổi làm việc, lãnh đạo kho K897 và K896 báo cáo với đoàn công tác, từ đầu năm đến nay, hai đơn vị đã triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật (CTKT), bảo đảm an toàn và chỉ số kỹ thuật cho đạn dược và khí tài trang bị, kho tàng và trang thiết bị trạm xưởng; nắm chắc số lượng, chất lượng, đồng bộ, chủng loại vũ khí trang bị (VK-TB) kỹ thuật và đạn dược, triển khai đồng bộ các hoạt động vệ sinh môi trường; tổ chức cấp phát, tiếp nhận, thu hồi vũ khí, trang bị theo lệnh của trên; thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; chủ động bảo đảm công tác hậu cần và dự trữ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Thượng tướng Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra khu nhà xe của Kho K897.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện CTKT của Kho K897 và K896; đồng thời yêu cầu, thời gian tới, hai đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác kỹ thuật, nâng cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ cao, bảo đảm đơn vị, kho tàng, cơ sở kỹ thuật an toàn tuyệt đối. Đối với VK-TB đã qua sử dụng, sửa chữa, các đơn vị cần bảo quản tốt, quy hoạch cụ thể; chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác dân vận, củng cố “mặt trận lòng dân”, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ địa bàn, khu vực và đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần quan tâm chăm lo bồi dưỡng độ ngũ thợ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, để họ gắn bó với đơn vị, yêu nghề, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tin, ảnh: QUANG HỒI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-tham-va-kiem-tra-cac-don-vi-tai-gia-lai-515356