Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu làm việc tại Lữ đoàn Thông tin 132

Sáng 2-8, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dẫn đầu đã thăm, kiểm tra Lữ đoàn Thông tin 132 (Binh chủng Thông tin liên lạc).

Tiếp đoàn có Đại tá Lê Dũng, Phó tư lệnh-Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) và lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 132 cùng các điểm cầu của đơn vị.

 Thiếu tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra, động viên chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 132.

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra, động viên chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 132.

Báo cáo với Đoàn công tác, Thượng tá Vũ Ngọc Khương, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 132, cho biết: 7 tháng đầu năm 2018, Lữ đoàn Thông tin 132 đã quản lý, chỉ huy, điều hành duy trì tốt hệ thống TTLL thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tỷ lệ liên lạc trên các phương tiện đạt hơn 99,8%; bảo đảm tốt TTLL cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên; xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, phương án bảo đảm TTLL cho các nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn triển khai, bàn giao, tiếp nhận hạ tầng truyền dẫn phục vụ kết nối; thi công, xây dựng nhiều công trình thông tin cho các đơn vị trong toàn quân đạt kết quả tốt.

Đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả tốt, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ quản lý và khai thác hiệu quả vũ khí, khí tài, trang bị; nâng cao khả năng cơ động, tác chiến độc lập của các tổ đài và mọi cán bộ, chiến sĩ; thực hiện toàn diện công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị không ngừng được nâng lên…

Sau khi đi kiểm tra thực tế công tác SSCĐ, huấn luyện, trang bị kỹ thuật, nơi ăn ở của bộ đội và nghe chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 132 báo cáo, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến đã biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn trong 7 tháng qua.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 132 tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn và phân đội trực SSCĐ ở các cấp. Do điều kiện đơn vị phân tán trên địa bàn rộng nên lữ đoàn phải tổ chức huấn luyện cho các đối tượng một cách linh hoạt nhưng phải bảo đảm đầy đủ nội dung, chương trình, coi trọng cả huấn luyện đồng bộ, cơ bản và chuyên sâu. Trong huấn luyện và bảo đảm TTLL phải kết hợp tốt giữa trang bị kỹ thuật, công nghệ, phương pháp hiện đại với những trang bị kỹ thuật, phương pháp truyền thống; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, đặc biệt là những tổ trạm lẻ đóng quân xa đơn vị. Lữ đoàn Thông tin 132 cũng cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, nhất là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; phòng, chống và loại bỏ mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-tong-tham-muu-lam-viec-tai-lu-doan-thong-tin-132-545780