Đoàn Công tác của Bộ Chính trị làm việc với Bộ Ngoại giao

Từ 18-20/8, Đoàn Công tác của Bộ Chính trị do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã làm việc với 6 đơn vị của Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đại diện Bộ Ngoại giao.

Toàn cảnh buổi làm việc ngày 20/8.

Trong thời gian qua, với sự quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, các đơn vị trong Bộ đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc những nhiệm vụ được giao theo các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và các chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng đội ngũ tiếp tục phát huy truyền thống và có những đổi mới, triển khai thực tế hiệu quả về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và quản lý cán bộ; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ ngành ngoại giao, đáp ứng tốt những yêu cầu của tình hình mới.

Tổ chức bộ máy đã được rà soát, tinh gọn một bước, đẩy mạnh cải tiến quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả công tác trong bối cảnh tinh giản biên chế đồng thời khối lượng, độ phức tạp của công việc ngày càng gia tăng.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao ý thức, trách nhiệm và những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết số 18. Công tác chuẩn bị, làm việc với Đoàn của được các đơn vị tiến hành chu đáo, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu của đợt kiểm tra.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai một số nhiệm vụ, trong đó có tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, giảm biên chế, đầu mối theo hướng nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đoàn kiểm tra ghi nhận một số kiến nghị của Bộ Ngoại giao để nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn cảm ơn Đoàn kiểm tra đã thực hiện đợt kiểm tra với nhiều tâm huyết và rất hiệu quả; qua đó giúp Bộ Ngoại giao và các đơn vị trong Bộ thấy rõ hơn tổng thể những kết quả đã làm được cũng như những việc cần được nghiên cứu, đẩy mạnh thêm trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị các đơn vị trong Bộ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra và tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho cuộc làm việc tới đây giữa Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Đoàn công tác của Bộ Chính trị.

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-cong-tac-cua-bo-chinh-tri-lam-viec-voi-bo-ngoai-giao-99683.html